Văn học thiếu nhi mùa mới

31/03/2019 - 12:30

PNO - Hiện nay, rất hiếm tác phẩm viết cho thiếu nhi mà có không gian văn hóa trải rộng, thoáng đãng về miền đồng bằng miền Tây Nam bộ.

Một trong những bộ sách đáng chú ý nhà xuất bản Kim Đồng mang về Hội sách TP.Cần Thơ lần III là Cổ tích tiền thân của nhà văn Nguyên Hương, gồm ba tựa: Nắng vàng, sáng trăng và mặt trời; Đứng một chân và há mỏ ra; Voi chúa và hoàng tử nhỏ

Tác phẩm được lấy cảm hứng từ những tích truyện cổ tích Phật giáo và theo chia sẻ của tác giả: “Bộ sách như một khu rừng mà mỗi câu chuyện là một tán cây xanh, cây này đón nắng hướng đông ấm áp cây kia nhận nắng hướng tây gay gắt”. Ngoài ra, món quà dành cho các bạn nhỏ đồng bằng sông Cửu Long nói riêng còn có hai cuốn truyện dài thiếu nhi Con cò mồ côi (Nguyễn Thị Thanh Huệ) và Thủ lĩnh vịt băng đồng (Lê Quang Trạng).

Hiện nay, rất hiếm tác phẩm viết cho thiếu nhi mà có không gian văn hóa trải rộng, thoáng đãng về miền đồng bằng miền Tây Nam bộ. 

Van hoc thieu nhi mua moi
Sách thiếu nhi vẫn luôn được các đơn vị xuất bản chú trọng thực hiện

Riêng tác giả Thủy Nguyên đã thực hiện bộ sách có tranh minh họa Câu chuyện dòng sông, gửi đến bạn đọc nhỏ tuổi những góc nhìn bao quát về quá trình hình thành và phát triển của sông Hồng, sông Hương và sông Cửu Long. Đây cũng là một cách thể hiện độc đáo, có ý nghĩa. Những mẩu chuyện dành cho bạn đọc nhỏ tuổi không chỉ cung cấp kiến thức nền mà còn hun đúc tình yêu thiên nhiên, sự trân trọng gìn giữ bảo vệ môi trường.

Nổi bật trong dòng sách tranh minh họa khám phá những vùng đất này còn có bộ Sài Gòn của em (nhà xuất bản Trẻ phát hành cách đây không lâu). Sách thiếu nhi hiện nay rất nhiều nhưng làm thế nào để các em có sự say mê, yêu thích đọc sách mới là điều khiến các nhà làm sách đau đầu. Những thể thức mới được thể hiện dưới những góc nhìn độc đáo, hài hước cũng là một cách tiếp cận cần thiết. Một loạt tác phẩm dành cho lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học cũng được giới thiệu đợt này: Chuyện cháu chuyện bà, cùng cười ha ha; Thế giới nhỏ xinh của mẹ con mình; Bố trẻ gà mờ, nhóc con khó đỡ… 

Trong tháng Ba, Công ty sách Văn Lang cũng giới thiệu bộ sách Cookie và mẹ Tạp Dề (tác giả Trịnh Xuân Hoa). Bộ sách gồm 10 tập: Lần đầu tiên ngủ riêng, Một ngày làm mẹ, Những người bạn không có mũi, Món canh nồi chén muỗng, Xe thú nhún - Vịt con và gà trống, Bí mật lớn trong chiếc ví nhỏ, Đôi găng tay đen của bố, Ghế sô pha lười - Biến! Biến! Biến!, Bà ngoại biến thành thiên thầnGiành mẹ bằng răng. Nội dung xoay quanh những câu chuyện nhỏ dễ thương, gần gũi trong cuộc sống thường ngày của cô bé Cookie và mẹ Tạp Dề. Mỗi câu chuyện là những hồi ức tươi đẹp với các cung bậc cảm xúc khác nhau từ giận dỗi, yêu ghét, buồn lo đến vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình có mẹ và bé.

Van hoc thieu nhi mua moi
 

Sự lạc quan, hài hước chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt bộ sách khiến cho Cookie và mẹ Tạp Dề tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Bà Kiều Minh Phụng (đại diện VanlangBooks) cho biết, bộ sách này cũng là cột mốc đánh dấu sự trở lại của đơn vị với dòng sách dành cho thiếu nhi. “Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ chú trọng xuất bản các tựa sách hướng đến bạn đọc trẻ và các em thiếu nhi, chứ không chỉ tập trung vào dòng sách triết học khô khan, nặng ký như trước” - bà Phụng cho biết. 

Nhiều năm nay, các đầu sách thiếu nhi nổi bật vẫn chủ yếu thuộc dòng sách dịch. Mỗi mùa sách mới mở ra nhiều cơ hội chọn sách cho các em nhỏ nhưng vẫn phải nói rằng, sách của tác giả Việt vẫn còn dừng lại ở vị trí thử nghiệm “đo lường thị hiếu” bạn đọc, chưa thật sự tạo thành một dòng chảy mạnh. 

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI