Văn hóa làm việc với người người Nhật

06/04/2015 - 11:47

PNO - PN - Văn hóa làm việc với người người Nhật (NXB Lao Động) là tập sách của John C. Condon & Tomoko Masumoto.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đánh giá tập sách này, ông Ted Dale - Chủ tịch & Trưởng phòng sáng tạo, Aperian Global cho rằng: “Tôi đã dành 20 năm ở Nhật, nhưng tôi có thể thành thật mà nói rằng Văn hóa làm việc với người Nhật Bản đã mở mắt cho tôi tới một sự hiểu biết mới mẻ và hữu ích hơn về những giá trị cốt lõi và những giải thiết ẩn bên dưới cách người Nhật suy nghĩ và tương tác. Tôi tin rằng nó sẽ soi sáng cho những người phương Tây hiện đang làm việc với các công ty của Nhật giống như nó đã tác động tới tôi.”

Van hoa lam viec voi nguoi nguoi Nhat

Dù thế giới có nhiều thay đổi nhưng hiện nay, Nhật Bản vẫn tiếp tục là trung tâm công nghệ cao và là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tính theo GDP. Tập sách này là sự hướng dẫn tuyệt vời cho những người muốn hiểu được những khác biệt giữa Nhật với các nước phương Tây, và cách để giải quyết những khác biệt đó nhằm phát triển hoạt động trao đổi thông tin, cộng tác và hợp tác.

Chẳng hạn, ở Nhật, nếu một người có vẻ quá tự tin về bản thân, người đó sẽ có nguy cơ đánh mất sự ủng hộ của những người khác, vì quan điểm của nhiều người Nhật là “Nếu bạn tự tin như thế về bản thân, chắc hẳn bạn không cần sự hỗ trợ của tôi”. Mặt khác, cách chắc chắn nhất để đánh mất sự hỗ trợ của người phương Tây là tỏ ra thiếu tự tin, bởi vì quan điểm của phương Tây thường là “Làm sao tôi tin tưởng được vào anh nếu anh không tự tin vào mình?”. Người Nhật có xu hướng trân trọng các mối quan hệ lâu dài giữa người với người, những mối quan hệ này có thể ảnh hưởng sâu sắc tới thành công trong công việc làm ăn của một người v.v…

Qua tập sách này, John C. Condon & Tomoko Masumoto không chỉ đề cập đến văn hóa trong môi trường làm việc mà còn về văn hóa trong đời sống thường ngày như thòi gian thích hợp để đến các buổi tiệc, cách đón nhận những ngày lễ truyền thống, cách ứng xử trong những buổi gặp gỡ…

Do đó, không phải ngẫu nhiên mà Tiến sĩ, Giáo sư danh dự Kichiro Hayashi - Đại học Aoyama Gakuin, Tokyo, cựu chủ tịch Hiệp hội Quan hệ Đa văn hoá Nhật Bản ghi nhận Văn hóa làm việc với người người Nhật đã thể hiện: “Một cái nhìn cân bằng tuyệt vời giữa người trong nước và người nước ngoài về văn hoá Nhật Bản. Nếu người đọc quan sát và tham gia vào các hoạt động kinh doanh và văn hoá của Nhật theo như các tác giả gợi ý, họ chắc chắn sẽ thành công trong bất cứ việc gì họ định làm ở Nhật.”
 

G.B

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI