Shopee, Sendo, Lazada bị 'điểm mặt' kinh doanh sách giả

18/06/2019 - 16:01

PNO - Trong buổi công bố bằng chứng tiếp tay tiêu thụ sách giả, sách lậu trong buổi họp sáng ngày 18/3, Công ty Văn hóa sáng tạo Trí Việt - First News đã nêu thẳng tên ba đơn vị có kinh doanh sách online: Shopee, Sendo và Lazada.

"Mới hai tuần trước, sau nhiều lần viết trên mạng xã hội cảnh báo mức độ cao, tôi quyết định cho anh em trong công ty đặt 128 đơn hàng mua ngẫu nhiên từ tất cả các sàn, công ty thương mại điện tử bán sách online, quay video từ khâu đặt sách đến khi nhận hàng. Mời văn phòng thừa phát lại đến tiến hành mở bao hàng và lập vi bằng. Thật bất ngờ, tất cả 128 đơn hàng đó đều là sách in lậu, sách giả. Chúng tôi chọn ba công ty bán sách online có số lần vi phạm phân phối sách giả tiếp tay in lậu nhiều nhất để công bố", ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News - Trí Việt cho biết. 

Hàng trăm tựa sách giả được trưng bày trong khuôn khổ buổi họp khiến người chứng kiến không khỏi giật mình. Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi và vui sống, bộ Hạt giống tâm hồn, Không bao giờ thất bại, bộ Hành trình về phương Đông, Dám nghĩ dám làm, Quà tặng diệu kỳ, Nghĩ giàu làm giàu, Bảy thói quen cho bạn trẻ thành đạt... cùng hàng loạt tựa sách best-seller khác của First News bị in lậu, làm giả trong thời gian qua. Có những tựa sách có đến 16 phiên bản in giả vi phạm bản quyền. 

Shopee, Sendo, Lazada bi 'diem mat' kinh doanh sach gia
Số sách giả được First News trưng bày

"First News hiện có khoảng 1.000 đầu sách có giá trị, trong đó bán chạy khoảng 400 cuốn. Nhưng chúng tôi phát hiện 686 đầu sách của chúng tôi bị in giả, làm lậu, bị xâm phạm bản quyền dưới mọi hình thức. Có rất nhiều tựa sách bị nhiều nơi in lậu cùng lúc. Nhiều trùm in lậu còn để giá sách giả cao hơn giá sách thật rồi giảm giá để đánh lừa bạn đọc" - ông Phước cho biết thêm. 

Đây không phải là lần đầu tiên First News lên tiếng trong cuộc chiến chống nạn làm sách giả, sách lậu. Tuy nhiên, đến nay mức độ vi phạm mỗi lúc một gia tăng, lan rộng, gây thiệt hại lớn và thậm chí sách giả ngày càng được sản xuất với mức độ tinh vi hơn. Mặc dù đã có nhiều cách để phân biệt sách thật - sách giả, nhưng nhiều đầu sách giả hiện nay còn khiến những người làm trong ngành sách-xuất bản phải đau đầu mới nhận biết được. 

Shopee, Sendo, Lazada bi 'diem mat' kinh doanh sach gia
Hàng loạt đầu sách best-seller của First News bị in lậu

Bạn đọc khi phát hiện sách giả đã gửi phản hồi trực tiếp đến First News, đơn vị cũng đã xử lý bằng việc đổi sách thật cho hàng ngàn bạn đọc trong những năm qua. Tuy nhiên, khi gửi các cảnh báo đến các sàn bán sách online có kinh doanh sách vi phạm bản quyền, First News nhận về những phản hồi: "Chúng tôi cho thuê cửa hàng thu 13% phí, không chịu trách nhiệm ai bán sách giả", "Ai mua giả mang đến chứng minh được chúng tôi trả lại tiền"...

"Ngoài 128 đơn hàng đã lập vi bằng kể trên, chúng tôi có hơn 500 bằng chứng bán sách giả, sách in lậu của các công ty, các sàn thương mại điện tử bán sách trong cả nước do bạn đọc gửi về. Nếu chúng tôi trưng bày hết các sách in lậu, làm giả thu được trong nhiều năm qua thì cả hội trường này (phòng hội nghị khách sạn Continental, Q.1 - PV) sẽ cao đến 2m, toàn sách vi phạm bản quyền. Lần này, cực chẳng đã hết đường giải quyết ôn hòa và thức tỉnh được, chúng tôi mới phải chọn cách công bố bằng chứng"- ông Phước nói thêm.

Shopee, Sendo, Lazada bi 'diem mat' kinh doanh sach gia
Ông Nguyễn Văn Phước (đứng): "Sản xuất, tiêu thụ sách giả giết chết ngành xuất bản"

Tham gia buổi họp có đại diện Tổng cục quản lý thị trường, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM, A87- Bộ Công nn cùng các công ty luật, nhà xuất bản... Nhưng mọi việc vẫn chỉ mới dừng lại ở lời kêu cứu từ phía những nhà làm sách. "Muốn khắc phục, chấm dứt hoàn toàn vấn nạn sách giả, cần phải đấu tranh bằng luật pháp. Biện pháp mạnh hơn là phạt tù, ở mức độ đó chúng ta mới có thể đấu tranh thắng lợi tiêu cực. Cần phải có sự kết hợp mạnh mẽ hơn giữa phía bị hại (là các nhà xuất bản, hội xuất bản) và các cơ quan chức năng, văn phòng luật sư" - ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam nhấn mạnh. 

Biện pháp trước nhất vẫn là kêu gọi, dựa vào nhận thức của người sở hữu sản phẩm - tức bạn đọc, người mua sách. Tuy nhiên, cách này khó khả thi khi chính bạn đọc cũng rất khó có thể phân biệt được đâu là sách giả đâu là sách thật. 

Shopee, Sendo, Lazada bi 'diem mat' kinh doanh sach gia

Sách giả được làm tinh vi như sách thật. Trong ảnh: Quyển Quẳng gánh lo đi và vui sống bản in lậu

Cách phân biệt sách thật và sách giả

Sách giả bìa mờ nhạt hơn một chút, giấy bìa và ruột sách mỏng hơn vài %, chữ in không sắc nét, mực in không đều, hơi lem nhem ở những trang có chữ to, trang bìa lót, trang lưu chiểu cuối và những trang có hình ảnh minh họa. Sách giả thường không vuông vức, lệch chỉ.

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI