Sân khấu hóa để đưa kiến thức pháp luật đến với người dân

03/11/2019 - 13:07

PNO - Thông qua những tiểu phẩm ngắn với nội dung gần gũi với các vấn đề trong cuộc sống, các quy định pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường... được truyền tải nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người hơn.

Thông qua các tiểu phẩm sân khấu, việc tuyên truyền pháp luật đến người dân cũng như công tác dân vận được thực hiện tốt hơn, mềm mỏng hơn trong Hội thi Tuyên truyền pháp luật qua hình thức sân khấu hoá 2019.

24 đội thi là 24 màu sắc khác nhau với các tiểu phẩm phản ánh những vấn đề của cuộc sống bình dị trong lòng thành phố hiện đại, phát triển. Mỗi câu chuyện được xử lý theo hướng có lý có tình giúp người dân có cái nhìn đúng đắn hơn trong việc sống, làm việc theo pháp luật.

San khau hoa de dua kien thuc phap luat den voi nguoi dan
 
San khau hoa de dua kien thuc phap luat den voi nguoi dan
Đội quận Thủ Đức giành giải nhất trong hội thi lần này

Đội quận Thủ Đức tạo ra bức tranh với hai tình huống đối lập. Một hộ dân muốn tận dụng diện tích đất trống còn lại để xây lớp học tình thương nhưng lại không xin cấp phép xây dựng, mâu thuẫn nảy sinh trong gia đình khi người cha tranh cãi dữ dội với người con về vấn đề này. Sau khi được khuyên nhủ, giải thích, ông mới nhận ra lỗi sai của mình.

May mắn, lớp học chỉ mới bước vào giai đoạn khởi đầu nên vẫn kịp xin cấp phép xây dựng theo đúng quy định. Thông điệp truyền tải rất nhẹ nhàng nhưng thuyết phục, rằng khi chúng ta muốn làm điều thiện thì vẫn cần tôn trọng đúng quy định của pháp luật. 

Đội quận 8 lại mang đến những tràng cười sảng khoái cho khán giả khi tái hiện lại việc hai hộ kinh doanh hủ tíu gõ và chuối chiên thay phiên quăng rác qua nhà nhau để tiết kiệm 30.000 đồng phí thu rác mỗi tháng. Tiếp tay cho hành động này là một số cá nhân thiếu ý thức trong khu phố. Hậu quả là dòng kênh đen ngòm, ruồi muỗi liên tục xuất hiện...

Những mảng miếng hài kết hợp với âm nhạc đã mang đến không gian vô cùng thoải mái với sự giải quyết có tình có lý của cán bộ địa phương.

San khau hoa de dua kien thuc phap luat den voi nguoi dan
 
San khau hoa de dua kien thuc phap luat den voi nguoi dan
 
San khau hoa de dua kien thuc phap luat den voi nguoi dan
Các tiểu phẩm chủ yếu xoay quanh các nội dung về nạn xả rác, bảo vệ môi trường, xây dựng trái phép...

Cùng với chủ đề tương tự, đội huyện Cần Giờ lại khắc hoạ cuộc sống vùng ven khi hai gia đình có chung một cái ao. Ai cũng vô ý thức nên xả rác xuống ao dẫn đến việc tranh cãi, mất tình làng nghĩa xóm. Sau khi được giải thích rõ về vấn nạn này, hai gia đình quyết định chung tay dọn ao, nối lại tình cảm khắng khít.

Đội quận 1 và quận 4 cùng nói về chủ đề xây dựng trái phép, không phép. Nếu đội quận 1 mang đến những tràng cười thả ga với hình ảnh một người phụ nữ điêu ngoa, che giấu việc xây sửa nhà trái phép, thì đội quận 4 lại là tập hợp của những mảng màu khác nhau trong cùng một khu phố: một cô bán cà phê chảnh choẹ, biết rõ chuyện đầu làng cuối xóm, một bà Sáu Xập Xệ với dáng người xồ xề, tính tình nóng nảy, một ông Năm Năng Nổ với biệt tài khoe của, trưng bày gia thế...

Họ cùng tạo nên những nút thắt căng thẳng trong câu chuyện về việc ngôi nhà của ông Năm xây dựng không đúng quy định dẫn đến ô nhiễm môi trường cả khu phố; việc bà Sáu muốn cơi nới nhà cửa nơi mé sông nhưng không được phép. Cuối cùng, hai tình huống đều được giải quyết hợp lý nhờ sự giải thích của cán bộ địa phương.

Các tiểu phẩm được dựng nên từ những diễn viên không chuyên nhưng đều tạo nên sự thú vị bởi nét chân thực, gắn liền với đời sống hằng ngày. Thông qua đó, những quy định của pháp luật cũng được tuyên truyền một cách mềm mỏng, giúp người dân dễ dàng "thẩm thấu" hơn. Qua đây, các cán bộ cũng học tập được kinh nghiệm để giải quyết tốt hơn vấn đề ở địa phương mình.

Vòng chung kết Hội thi Tuyên truyền pháp luật qua hình thức sân khấu hoá 2019 diễn ra tại UBND quận Bình Tân, TP.HCM vào ngày 2/11. Đội quận Thủ Đức giành giải nhất. Giải nhì và giải ba lần lượt thuộc về đội quận 9 và quận Tân Bình. 4 giải khuyến khích được trao cho các đội: huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, quận 4 và quận Phú Nhuận. Giải phụ dành cho cổ động viên thuộc về đội quận Bình Tân.

Đến với vòng chung kết, 24 đội đến từ 24 quận, huyện sẽ giới thiệu bản thân thông qua các hình thức nghệ thuật múa, hò, vè, hát cải lương, ca cổ... Sau đó, các đội sẽ dựng một tiểu phẩm để giải quyết tình huống. Các tình huống được đưa ra chủ yếu xoay quanh việc bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, chấp hành quy định trong việc xây dựng...

Ông Vũ Thanh Lưu - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, đại diện ban giám khảo - cho biết ưu điểm là các đội có sự chuẩn bị tốt, cổ động viên cổ vũ nhiệt tình, một số đội còn tổ chức cuộc thi cấp quận, huyện để sàng lọc, chọn ra nhân tố tốt nhất dự thi cấp thành phố. Tuy nhiên, việc cổ vũ ở một số đội còn kém sôi động, phần dự thi sơ sài hoặc không chuẩn bị kỹ.

Ông Lưu cho biết hội thi mong muốn sẽ lan toả thông điệp chấp hành nghiêm pháp luật đến người dân và các quận huyện có thể học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc quản lý tại địa phương.

Một số hình ảnh tại hội thi

San khau hoa de dua kien thuc phap luat den voi nguoi dan
 
San khau hoa de dua kien thuc phap luat den voi nguoi dan
 
San khau hoa de dua kien thuc phap luat den voi nguoi dan
 
San khau hoa de dua kien thuc phap luat den voi nguoi dan
 
San khau hoa de dua kien thuc phap luat den voi nguoi dan
 
San khau hoa de dua kien thuc phap luat den voi nguoi dan
 
San khau hoa de dua kien thuc phap luat den voi nguoi dan
Khán giả đến cổ vũ các đội thi khá đông.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI