Người đẹp Thái Lan Nuttanan Naree đăng quang Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017

01/07/2017 - 22:57

PNO - Vượt qua 26 đối thủ của vòng chng kết, thí sinh Nuttanan Naree, đại diện Thái Lan đã lên ngôi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 vào tối nay..

Tối nay (1/7), đêm chung kết Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 đã chính thức diễn ra tại thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Vượt qua 26 đối thủ, thí sinh mang số báo danh 20 Nuttanan Naree đến từ Thái Lan chính thức lên ngôi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017.

Nguoi dep Thai Lan Nuttanan Naree dang quang Hoa hau Huu nghi ASEAN 2017
 
Nguoi dep Thai Lan Nuttanan Naree dang quang Hoa hau Huu nghi ASEAN 2017
Người đẹp Thái Lan đăng quang Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017
Nguoi dep Thai Lan Nuttanan Naree dang quang Hoa hau Huu nghi ASEAN 2017
Vương miện Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017

Trong vòng thi ứng xử, đại diện Thái Lan được hỏi: “Nếu trở thành Hoa hậu Hữu nghị ASEAN, bạn sẽ làm gì để xứng đáng với danh hiệu đó?”. “Nếu trở thành hoa hậu, tôi sẽ đại diện hình ảnh, tiếng nói cho phụ nữ Thái Lan nói riêng và phụ nữ ASEAN nói chung. Khi trở về Thái Lan, tôi sẽ chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời của tôi trong khoảng thời gian lưu lại Việt Nam để góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia”- câu trả lời của cô.

Nguoi dep Thai Lan Nuttanan Naree dang quang Hoa hau Huu nghi ASEAN 2017
Tân Hoa hậu Hữu nghị ASEAN khóc khi được gọi tên cho chiếc vương miện cao quý

Đại diện Việt Nam Huỳnh Thị Yến Nhi dừng chân ở ngôi vị Á hậu 1. Cô được hỏi về thông điệp mang đến cuộc thi năm nay trong phần ứng xử của top 5 chung cuộc. “Ai cũng có ước mơ, tôi luôn theo đuổi ước mơ và không bao giờ bỏ cuộc. Đó là lý do tôi tham dự Hoa hậu Hữu nghị ASEAN. Tôi muốn minh chứng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam không chỉ đẹp về vẻ ngoại và còn đẹp về tâm hồn, tấm lòng và có sự vươn lên không ngừng nghỉ. Tôi muốn mang đến một thông điệp để góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết, phát triển và nụ cười giữa các quốc gia, dân tộc”, Yến Nhi hoàn thành trôi chảy, tự tin phần trả lời ứng xử.

Nguoi dep Thai Lan Nuttanan Naree dang quang Hoa hau Huu nghi ASEAN 2017
 
Nguoi dep Thai Lan Nuttanan Naree dang quang Hoa hau Huu nghi ASEAN 2017
Yến Nhi, đại diện Việt Nam đặng quang ngôi vị Á hậu 1 chung cuộc

Benedicta Heda Mercy Charis đến từ Indonesia giành được ngôi vị Á hậu 2. Trong phần thi ứng xử, Benedicta Heda Mercy Charis được hỏi về những ấn tượng của cô trong thời gian lưu lại Phú Yên tham gia Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017. “Trong những ngày qua, tôi đã được tham quan nhiều danh lam thắng cảnh, thưởng thức nhiều ,món ăn ngon. Khi trở về đất nước, tôi muốn nói cho mọi người biết rằng Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, bình yên và hạnh phúc”, Benedicta Heda Mercy Charis trả lời.

Nguoi dep Thai Lan Nuttanan Naree dang quang Hoa hau Huu nghi ASEAN 2017
 
Nguoi dep Thai Lan Nuttanan Naree dang quang Hoa hau Huu nghi ASEAN 2017
Á hậu 2 là người đến từ Indonesia

Trước đó sau 3 vòng thi trang phục truyền thống, bikini và trang phục dạ hội, top 5 của cuộc thi được tìm ra là Nuttanan Naree (Thái Lan), Renanda Ananta (Indonesia), Huỳnh Thị Yến Nhi (Việt Nam), Benedicta Heda Mercy Charis (Indonesia), Tinaprit Kaur Dillon Balwant Singh (Malaysia) và Sara Christine Bona (Philippines).

Nguoi dep Thai Lan Nuttanan Naree dang quang Hoa hau Huu nghi ASEAN 2017
Top 5 còn có sự góp mặt của đại diện Philippines và Malaysia

Tinaprit Kaur Dillon Balwant Singh đến từ Malaysia được hỏi về một số danh lam thắng cảnh của Đông Nam Á và những biện pháp bảo vệ chúng. “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ được đến tham quan nhiều di sản hơn tại các nước Đông Nam Á. Sau đó, tôi sẽ giới thiệu chúng đến mọi người xung quanh”, câu trả lời khá ngắn gọn của cô gái này không đi đúng trọng tâm, không thực sự thuyết phục.

Sara Christine Bona trình bày đóng góp của Philippines trong cộng đồng ASEAN. Cô cho rằng Philippines đã có sự đóng góp cho ASEAN như nỗ lực thúc đẩy tình hữu nghị. “Hôm nay, tôi vinh dự đại diện cho đất nước tôi để tham dự cuộc thi này. Và tôi nghĩ đây cũng là một sự đóng góp tích cực của đất nước tôi cho cộng đồng ASEAN”, người đẹp tự tin nói.

6 giải phụ được trao trong đêm chung kết Hoa hậu Hữu nghị ASEAN gồm:

Trang phục truyền thống đẹp nhất: Indonesia - Putri Desy Natalia Siburian

Người đẹp biển: Philippines - Natasha Angela Manuel

Người đẹp du lịch: Việt Nam - Huỳnh Thị Yến Nhi 

Người đẹp thân thiện: Indonesia - Renanda Ananta

Người đẹp ảnh: Thái Lan -  Sornsarot Vittayaruengsook

Người đẹp tài năng: Singapore - Vaness Tiara Tay Ya Men

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI