Nghi lễ múa cho những ánh đèn neon thu thập ở Sài Gòn

18/03/2019 - 22:34

PNO - Ba nghệ sĩ múa Kim-Sanh Châu, Võ Hồng Nhung và Camille Lélu sẽ sử dụng những ánh đèn neon được thu thập ở Sài Gòn để mở đầu cho vở diễn 'Ánh đèn xanh', diễn ra tại The Factory, TP.HCM lúc 19h ngày 22/3 tới.

Đây là dự án hợp tác của ba nghệ sĩ múa nằm trong khuôn khổ chương trình lưu trú sáng tác Villa Saigon của Viện Pháp tại Việt Nam kết hợp với Dancenter.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ sự đồng điệu về màu sắc, kết nối tất cả các giác quan khác nhau. Kim-Sanh Châu, Võ Hồng Nhung và Camille Lélu sử dụng những ánh đèn neon được thu thập ở Sài Gòn để mở đầu cho vở diễn. Họ tạo ra nghi lễ múa cho mỗi ánh đèn và sáng tác ra một vũ đạo hài hòa.

Nghi le mua cho nhung anh den neon thu thap o Sai Gon
Tác phẩm lấy cảm hứng từ sự đồng điệu về màu sắc

Ánh đèn xanh sẽ được hoàn thiện trong thời gian lưu trú sáng tác tại Brigittines (Bỉ) vào tháng 4 năm 2020 và sẽ được công diễn lần đầu tiên tại Montréal (Canada) vào mùa thu năm 2020. Đối với họ, những ánh đèn neon là biểu tượng, là văn hóa, là lịch sử của Sài Gòn. Vở múa là sự kết nối tràn đầy năng lượng giữa ba nghệ sĩ múa và không gian bao phủ lấy thành phố, được truyền tải qua từng chuyển động của nghệ sĩ.

Nghi le mua cho nhung anh den neon thu thap o Sai Gon

Nghi le mua cho nhung anh den neon thu thap o Sai Gon
Nghi le mua cho nhung anh den neon thu thap o Sai Gon
Nghi le mua cho nhung anh den neon thu thap o Sai Gon
Ba nghệ sĩ luyện tập cho vở diễn

Đậu Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI