Nghệ sĩ Việt thu thập 1 triệu chữ ký bảo vệ loài chó

15/04/2015 - 15:42

PNO - PN - Chiến dịch 'Về đi Vàng ơi' với sự góp mặt của khá nhiều sao Việt nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, giết mổ, ăn và đối xử tệ với loài chó đã khởi động.

edf40wrjww2tblPage:Content

Với mục đích nâng cao sự đồng cảm dành cho loài chó, cùng với việc kêu gọi chấm dứt nạn trộm cắp chó, buôn lậu, giết mổ và tiêu thụ thịt chó ở Việt Nam, chiến dịch Về đi Vàng ơi được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia như nhạc sĩ Quốc Trung, đạo diễn Charlie Nguyễn, biên đạo múa Trần Ly Ly, ca sĩ Thu Minh, Uyên Linh, Hà Lê, Gil Lê, Trang Pháp, Trúc Nhân, Đông Hùng, Trung Quân, Su Boi, diễn viên Chipu, hoa hậu Trương Thị Mây, vũ công Quang Đăng...

Các nghệ sĩ sẽ cùng nhau huy động một triệu chữ kí để trình lên chính phủ Việt Nam kêu gọi ban hành quy định về phúc lợi động vật.

Nghe si Viet thu thap 1 trieu chu ky bao ve loai cho

Chipu và Gil Lê

Nghe si Viet thu thap 1 trieu chu ky bao ve loai cho

Hoa hậu Trương Thị May

Nghe si Viet thu thap 1 trieu chu ky bao ve loai cho

Quang Đăng

Nghe si Viet thu thap 1 trieu chu ky bao ve loai cho

Vũ Cát Tường

Nghe si Viet thu thap 1 trieu chu ky bao ve loai cho

Hà Lê

Ngay trong buổi họp báo, các quan khách, phóng viên... đã được xem một đoan clip nói về tình trạng bắt giết loài chó, hiện trạng giết mổ dã man tại các lò mổ chó và cả các quán thịt chó trong phạm vi cả nước. Đoạn clip khiến không ít người có mặt rùng mình. Chipu khá xúc động, thay vì chia sẻ cảm xúc về đoạn clip, cô lại đặt câu hỏi ngược lại cho mọi người: "Các bạn có nuôi một chú chó ở nhà không? Nếu đã nuôi và xem chú chó ấy như một thành viên trong nhà thì đừng để những chú chó đáng thương khác chịu cảnh giết chóc dã man. Hãy để chó là loài vật trung thành bầu bạn cùng chúng ta".

Nghe si Viet thu thap 1 trieu chu ky bao ve loai cho

Chipu xúc cho biết từ nhỏ chó đã là người bạn trung thành ở cạnh cô

Theo thống kê, tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có tới 5 triệu con chó bị giết thịt, trong số này có cả chó lậu từ các nước lân cận và chó nhà bị đánh cắp. Chúng bị nhồi nhét trên những chiếc lồng sắt chật hẹp, bị vận chuyển qua nhiều điểm tập kết. Có rất nhiều chú chó đã bị chết đói, chết khát, sốc nhiệt trước khi đến các lò mổ và nhà hàng ở Việt Nam. Những con còn sống sót sẽ bị giết thịt dã man. 

Vào tháng 5 năm nay, Quốc hội Việt Nam sẽ lần đầu tiên thảo luận các quy định về phúc lợi động vật trong dự thảo Luật thú y.

Như vậy, sau các hoạt động kêu gọi bảo vệ tê giác, các nghệ sĩ Việt đang tiếp tục với loài vật gần gũi hơn trong đời sống mọi người - chó.

LAM KHÁNH
Ảnh: HUỲNH PHONG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI