Nam diễn viên khổ sở vì bị 'dội bom' điện thoại

05/08/2019 - 11:11

PNO - Ảnh chụp màn hình của Vương Nhất Bác cho thấy chỉ trong vòng 6 phút, anh nhận được gần 200 cuộc gọi.

10 giờ tối ngày 3/8, nam diễn viên trẻ nổi tiếng của Hoa ngữ Vương Nhất Bác cầu cứu: “Đừng gọi tôi nữa, đừng mua số của tôi nữa”. Được biết, số điện thoại di động của Vương Nhất Bác bị rò rỉ khiến nhiều người liên tục bị gọi điện quấy rối anh, còn cố tìm cách để mua số điện thoại này, khiến cuộc sống của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ảnh chụp màn hình của Vương Nhất Bác cho thấy trong thời gian 6 phút ngắn ngủi, từ 8 giờ 9 phút đến 8 giờ 15 phút, có 4 cuộc gọi và 194 cuộc gọi nhỡ.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, trước Vương Nhất Bác, Chu Nhất Long, La Vân Hi và hàng loạt sao khác cũng rơi vào hoàn cảnh khốn khổ tương tự.

Nam dien vien kho so vi bi 'doi bom' dien thoai
Thông tin cá nhân của Vương Nhất Bác, Chu Nhất Long và nhiều nghệ sĩ được rao bán công khai trên WeChat.

Không riêng làng giải trí xứ Trung, gần đây các ngôi sao Hàn Quốc như Kim Heechul, Chanyeol (EXO) nhiều lần lên tiếng trước các xâm phạm đời sống cá nhân khi bị fan cuồng quá khích đột nhập vào nhà riêng.

Nam ca sĩ đình đám Kim Heechul (Super Junior) chia sẻ trong chương trình Sky Drama’s Why vừa phát sóng: “Tôi chưa bao giờ đi du lịch nước ngoài với bạn gái, thậm chí là mở rèm cửa sổ tại nhà. Khi tôi mua vé máy bay, di chuyển tới đâu các fan dường như đều nắm rõ mọi lịch trình".

Theo phóng viên điều tra của QQ, chỉ cần gõ từ khóa bao gồm tên ngôi sao + thông tin cụ thể trên Weibo (mạng xã hội nhiều người dùng nhất tại Trung Quốc) sẽ dễ dàng tìm thấy liên kết dẫn đến "Con bò vàng"- đầu mối cung cấp thông tin nghệ sĩ. Để hạn chế rủi ro, “Con bò vàng” thường yêu cầu người mua giao dịch trên Wechat và Alipay.

Ngoài số điện thoại, đầu mối này còn cung cấp số chứng minh thư, các tài khoản giao dịch, thậm chí cả hộ khẩu. Thông tin cá nhân nghệ sĩ có giá rất rẻ, dao động khoảng 100 NDT (khoảng 350.000 VND) và 500 NDT (khoảng 1,75 triệu VND) cho thông tin trọn gói của hàng trăm sao Hoa ngữ.

Theo Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, việc thu thập, bán hoặc cung cấp thông tin bất hợp pháp từ 50 – 500 thông tin cá nhân của công dân về chỗ ở, số điện thoại, hồ sơ sức khỏe, giao dịch… sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người vi phạm sẽ chịu mức phạt từ 3 – 7 năm tù. Mặc khung hình phạt nghiêm khắc, nhiều tổ chức và cá nhân vẫn thản nhiên rao bán thông tin nghệ sĩ.

Chung Thu Hương (theo QQ và Soompi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI