Lý Nhã Kỳ tái xuất điện ảnh, mơ ước được gọi tên tại Cannes

03/07/2016 - 06:23

PNO - Lý Nhã Kỳ đang tìm kiếm một kịch bản phù hợp, quay trở lại với điện ảnh để thỏa lòng mến mộ của công chúng.

 

Sau khi được một số tờ báo có tiếng của Pháp ca ngợi, gần đây, kiều nữ Lý Nhã Kỳ tiết lộ sẽ sớm trở lại với điện ảnh để tiếp tục thỏa lòng yêu mến của khán giả.

Ly Nha Ky tai xuat dien anh, mo uoc duoc goi ten tai Cannes
Lý Nhã Kỳ  nổi bật với vẻ đẹp mặn mà, sang trọng

Được biết, trong chuyến tham dự Liên hoan phim Cannes 2016 với tư cách là nhà bảo trợ cho quỹ Cinefondation, Lý Nhã Kỳ đã có dịp gặp gỡ với nhiều nhà sản xuất, ngôi sao hàng đầu thế giới. Khi biết cô là từng tham gia diễn xuất và luôn dành tình yêu cho điện ảnh, không ít người đã khuyên cô trở lại với môn nghệ thuật thứ 7.

Ly Nha Ky tai xuat dien anh, mo uoc duoc goi ten tai Cannes
Lý Nhã Kỳ đang có kế hoạch đóng phim trở lại sau nhiều năm vắng bóng trên màn hình.

 

Thời gian qua, cô cũng liên tục nhận được các kịch bản của một số đạo diễn hàng đầu tại Việt Nam. Điều này khiến cô cân nhắc về ý định tái xuất màn ảnh khi tìm được một kịch bản phù hợp.

 "Tôi có kế hoạch quay lại với điện ảnh vì cho tới hiện tại thì những người làm nghệ thuật có ảnh hưởng đến thế giới vẫn luôn liên lạc nói chuyện với tôi và vẫn khuyên tôi quay lại. Chính họ là những người truyền lửa cho tôi. Tôi cũng đã nhận được nhiều kịch bản nhưng tôi đang đọc và xem xét vì nếu trở lại tôi luôn muốn làm điều gì đó tốt hơn trước để không phụ lòng những người truyền lửa cho mình và cũng không phụ lòng công chúng luôn yêu thương tôi và chào đón tôi trở lại", Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

 Khi được hỏi về việc ưu tiên tham gia dự án của quốc tế hay Việt Nam, người đẹp thẳng thắn: "Tôi quan trọng ê-kíp hơn vì ê-kíp mới chính là giá trị tạo nên thành công. Nhưng chắc chắn tôi sẽ ủng hộ phim Việt và đạo diễn Việt".

 Bắt đầu đóng phim từ năm 2006, Lý Nhã Kỳ được đánh giá khá cao với những bộ phim: Tình yêu còn mãi, Chuyện tình yêu, Ghen, Giá mua một thượng đế, Thám tử tư, Em muốn làm người nổi tiếng, Kiều nữ và đại gia…và dừng lại sau dự án Mùa hè lạnh (2012).

 Kể từ đó, cô hạn chế tham gia các sự kiện mà tập trung phát triển kinh doanh với cửa hàng kim cương, shop thời trang.

 Tạp chí Madame Figaro số mới nhất xuất bản tháng 6/2016 đã dành những lời có cánh về Lý Nhã Kỳ tại Cannes.

Ly Nha Ky tai xuat dien anh, mo uoc duoc goi ten tai Cannes
Madame Figaro còn cho đăng tải loạt ảnh ấn tượng trên thảm đỏ LHP Cannes 2016 của cô.
Ly Nha Ky tai xuat dien anh, mo uoc duoc goi ten tai Cannes
Cô được gọi là “Lady Di của Việt Nam”.
Ly Nha Ky tai xuat dien anh, mo uoc duoc goi ten tai Cannes
Phong cách thời trang đẳng cấp, vẻ đẹp kiêu sa đã tạo nên nét thu hút riêng của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2016.

Về lựa chọn quay lại với điện ảnh, dường như Lý Nhã Kỳ cũng muốn chứng minh vị thế của mình trong showbiz Việt sau nhiều năm rút lui. Rằng cô không chỉ đẹp mà còn tài năng, xóa bỏ mọi ồn ào tới bị giới truyền thông nước ngoài “làm ngơ” khi tạo dáng trên thảm đỏ.

Ly Nha Ky tai xuat dien anh, mo uoc duoc goi ten tai Cannes
Lý Nhã Kỳ là người duy nhất ở Việt Nam 4 lần tham dự Cannes

Và biết đâu đấy với duyên nợ của mình cho điện ảnh, một ngày nào đó, diễn viên Lý Nhã Kỳ lại được xướng tên tại Cannes?

Linh San    

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI