Hương Giang Idol đăng quang ‘Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018’

10/03/2018 - 00:28

PNO - Nữ ca sĩ vượt qua 27 thí sinh còn lại và giành được chiến thắng chung cuộc tại ‘Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - Miss International Queen 2018’.

Tối 9/3, chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - Miss International Queen 2018 diễn ra tại thành phố Pattaya, Thái Lan. Vượt qua 27 thí sinh, ca sĩ Hương Giang Idol đã đăng quang ngôi vị cao nhất.

Huong Giang Idol dang quang ‘Hoa hau Chuyen gioi Quoc te 2018’
Hương Giang Idol trong khoảnh khắc được gọi tên cho ngôi vị hoa hậu
Huong Giang Idol dang quang ‘Hoa hau Chuyen gioi Quoc te 2018’
Hình ảnh nữ ca sĩ trong hậu trường

Video clip khoảnh khắc đăng quang của Hương Giang:

 

Á hậu 1 thuộc về đại diện đến từ Úc. Á hậu 2 thuộc về đại diện chủ nhà Thái Lan - Yoshi, ứng cử viên được đánh giá mạnh nhất trong mùa giải năm nay.

Huong Giang Idol dang quang ‘Hoa hau Chuyen gioi Quoc te 2018’
Top 3 chung cuộc
Huong Giang Idol dang quang ‘Hoa hau Chuyen gioi Quoc te 2018’
Á hậu 1 đến từ Úc
Huong Giang Idol dang quang ‘Hoa hau Chuyen gioi Quoc te 2018’
Á hậu 2 là đại diện chủ nhà Thái Lan

Hương Giang Idol còn nhận 2 giải phụ: tài năng và giải cộng đồng (được tính dựa trên mức độ quan tâm của cộng đồng thông qua hình ảnh, video clip của thí sinh).

Trong đêm chung kết, từ 28 thí sinh, sau phần trình diễn trang phục dân tộc, dạ hội, top 12 được gọi tên. Sau đó, các cô gái tiếp tục bước vào phần thi bikini để chọn ra top 6. Top 6 sẽ cùng ứng xử để chọn top 3. Top 3 chung cuộc cùng trả lời một câu hỏi chung để BGK đánh giá kết quả cuối cùng.

Ngoài 3 thí sinh nằm trong nhóm đầu, top 6 chung cuộc có sự góp mặt của các đại diện: Ý, Venezuela, Brazil.

Huong Giang Idol dang quang ‘Hoa hau Chuyen gioi Quoc te 2018’
Hương Giang và trang phục dân tộc trong đêm chung kết

Các giải phụ của cuộc thi năm nay gồm có: Trang phục truyền thống đẹp nhất - Indonesia, Trang phục dạ hội đẹp nhất - Venezuela, Người đẹp ảnh - Brazil.

Việc Hương Giang dự thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 nhận được sự quan tâm của dư luận tại Việt Nam. Trước đó, trả lời về việc đi thi của cô, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) cho biết do chưa có quy định cụ thể về trường hợp dành cho người chuyển giới nên việc nữ ca sĩ đi thi lần này không có căn cứ để cấp phép, cũng không thể khép cô hành vi thi chui để xử phạt.

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI