Hoa hậu Thiên Nga, Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền tái xuất sau thời gian dài ở ẩn

20/08/2018 - 06:30

PNO - 3 cựu Hoa hậu Việt Nam 1996, 2002, 2004 đã cùng khoe giọng hát tình cảm, gây bất ngờ cho khán giả trong đêm Gala 30 năm ‘Hoa hậu Việt Nam’.

Năm 2018 đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Hoa hậu Việt Nam. Đêm gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam - Nhan sắc hoàng kim có sự tham gia của đương kim Hoa hậu Việt Nam - Đỗ Mỹ Linh và nhiều cựu hoa hậu, á hậu của cuộc thi này. Ngoài việc ôn lại kỷ niệm, các cựu hoa hậu còn khiến khán giả bất ngờ khi khoe giọng hát trong một số tiết mục.

Hoa hau Thien Nga, Mai Phuong, Nguyen Thi Huyen tai xuat sau thoi gian dai o an
Dàn Hoa hậu Việt Nam hội ngộ trong đêm gala 30 năm của cuộc thi
Hoa hau Thien Nga, Mai Phuong, Nguyen Thi Huyen tai xuat sau thoi gian dai o an
Hoa hậu Việt Nam 1996 - Nguyễn Thiên Nga

Hoa hậu Việt Nam 1996 - Nguyễn Thiên Nga - hiện đang định cư tại Mỹ, làm cố vấn tài chính, đầu tư cho một trung tâm xúc tiến, phát triển doanh nghiệp tại thung lũng Silicon. Thiên Nga đã lập gia đình và có 1 con trai. Chồng chị qua đời cách đây 3 năm. Thiên Nga mất một khoảng thời gian để vượt qua nỗi đau này.

Trong đêm gala, Thiên Nga thể hiện ca khúc Còn tuổi nào cho em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Với chất giọng ngọt ngào, Thiên Nga khiến không ít khán giả bất ngờ với khả năng ca hát của mình.

Còn tuổi nào cho em - Hoa hậu Thiên Nga:

 

Hoa hậu Việt Nam 2004 - Nguyễn Thị Huyền - từng đại diện Việt Nam dự thi Miss World 2004, lọt vào top 15. Sau đó, chị tiếp tục theo học thạc sĩ báo chí tại Anh.

Hoa hau Thien Nga, Mai Phuong, Nguyen Thi Huyen tai xuat sau thoi gian dai o an
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trình diễn trong đêm gala

Nguyễn Thị Huyền khá kín tiếng về đời tư. Chị gần như không tham gia các hoạt động của làng giải trí. Trong đêm gala, Nguyễn Thị Huyền lần đầu tiên khoe giọng hát mượt mà qua ca khúc Million years ago, tâm sự về tuổi thanh xuân và những thăng trầm trong đời người.

Million years ago - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền:

 

Hoa hậu Việt Nam 2002 - Mai Phương là người đẹp Việt đầu tiên được cử tham dự Miss World. Chị lọt vào nhóm 20 người đẹp xuất sắc nhất trong cuộc thi năm 2002. Sau đó, Mai Phương lập gia đình và toàn tâm toàn ý chăm sóc mái ấm.

Hiện tại, Mai Phương công tác trong ngành hải quan tại Hải Phòng. Hoa hậu Việt Nam 2002 cũng rất kín tiếng về chuyện đời tư. Sau 16 năm đăng quang, Mai Phương vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung.

Hoa hau Thien Nga, Mai Phuong, Nguyen Thi Huyen tai xuat sau thoi gian dai o an
Hoa hậu Mai Phương

Mai Phương cũng sở hữu giọng hát khá tốt. Trong đêm gala, Mai Phương cùng hai đàn chị là Hoa hậu Việt Nam 1988 - Bùi Bích Phương và Hoa hậu Việt Nam 1996 - Thiên Nga trình bày ca khúc Rực rỡ tháng năm. Đây cũng là tiết mục khép lại chương trình.

Rực rỡ tháng năm - Hoa hậu Bùi Bích Phương, Thiên Nga và Mai Phương:

 

Hoa hậu Việt Nam 1992 - Hà Kiều Anh - cũng gây bất ngờ khi trình diễn tiết mục Yêu cái đèn cù. Năm nay, Hà Kiều Anh là một trong những giám khảo để chọn ra tân Hoa hậu Việt Nam 2018. Hiện tại, ngoài công việc kinh doanh, Hà Kiều Anh vẫn còn tham gia các hoạt động của làng giải trí Việt.

Hoa hau Thien Nga, Mai Phuong, Nguyen Thi Huyen tai xuat sau thoi gian dai o an
Hoa hậu Hà Kiều Anh trong tiết mục Yêu cái đèn cù

Trong đêm gala, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng có tiết mục Nhan sắc Việt Nam, trình diễn cùng các thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.

Hoa hau Thien Nga, Mai Phuong, Nguyen Thi Huyen tai xuat sau thoi gian dai o an
Đỗ Mỹ Linh trình diễn cùng các thí sinh

Top 3 người đẹp thể thao cũng được công bố trong đêm trình diễn này gồm: Lê Thị Hà Thu Chiêu, Huỳnh Phạm Thủy Tiên và Bùi Phương Nga. Người chiến thắng sẽ được công bố trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, diễn ra vào tối 16/9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.

Hoa hau Thien Nga, Mai Phuong, Nguyen Thi Huyen tai xuat sau thoi gian dai o an
Từ trái qua: Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Bùi Phương Nga và Lê Thị Hà Thu Chiêu

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI