Gieo yêu thương, gặt yêu thương

18/05/2015 - 06:01

PNO - PN - Đã khá lâu, “bộ đôi” cha con nhạc sĩ Duy Thoán và ca sĩ Xuân Nghi mới trở lại sân khấu (SK) kịch thiếu nhi. “Bé” Xuân Nghi giờ đã lớn, không chỉ thể hiện những sáng tác của ba, mà còn là tác giả của ca khúc chủ đề vở...

edf40wrjww2tblPage:Content

Đây là một trong những điều thú vị của vở kịch thiếu nhi Lọ Lem và hoàng tử (TG: Hoàng Thái Thanh - Tấn Phát, ĐD: NSƯT Thành Hội - Tấn Phát) trên SK Hoàng Thái Thanh hè này.

Kịch bản dựa theo truyện cổ Grimm với những nhân vật quen thuộc, nhưng Lọ Lem và hoàng tử có những yếu tố mới lạ, bất ngờ về tính cách các nhân vật, sự xuất hiện của những nhân vật, tình tiết mới… Ở đó mèo có thể là bạn thân của chuột; chuột dù luôn ở cạnh sẵn sàng giúp đỡ Lọ Lem nhưng lại rất hay giận dỗi, càu nhàu vì… không thích bị Lọ Lem gọi bằng “em chuột già”!...

Vở diễn có nội dung khá chặt chẽ, khâu dàn dựng, phục trang, âm nhạc, thiết kế SK… được chăm chút tỉ mỉ. Nhà sản xuất phục trang cosplay SSHouse khá thành công trong lần đầu tiên thiết kế phục trang SK với những bộ trang phục tươi sáng, mang bóng dáng hình ảnh các nhân vật của Disney, búp bê Barbie… Trang phục đẹp phối hợp với sắc màu rực rỡ của phông màn, cảnh trí… đã mang thế giới của những câu chuyện cổ tích đến gần với khán giả nhỏ tuổi.

Gieo yeu thuong, gat yeu thuong

Lọ Lem và hoàng tử - vở diễn "mở màn" cho sân khấu thiếu nhi hè 2015

Phần âm nhạc của vở gồm những sáng tác mới của nhạc sĩ Duy Thoán viết theo đơn đặt hàng của SK Hoàng Thái Thanh. Người thể hiện là ca sĩ Xuân Nghi (hiện là sinh viên năm nhất) với giọng ca đã “người lớn” hơn, kỹ thuật và chuyên nghiệp hơn trong cách xử lý ca khúc. Bài hát chủ đề Gọi sao do Xuân Nghi sáng tác và thể hiện là một trong những dấu ấn đáng nhớ của vở diễn. Ca khúc chủ đề khiến khán giả nhí yêu cô bé Lọ Lem hơn, cảm nhận được hạnh phúc ngọt ngào khi được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ cha.

Kịch thiếu nhi, nhưng Lọ Lem và hoàng tử chịu ảnh hưởng phong cách kịch tâm lý xã hội của SK Hoàng Thái Thanh. Vở diễn không chỉ có nụ cười, những khúc nhạc sôi động, mà còn có cả những “nốt nhạc” trầm rải rất khẽ ở một vài lớp diễn.

Khán giả nhí không chỉ được bay bổng với những giấc mơ thần tiên, được vui cười thỏa thích với sự xuất hiện ngộ nghĩnh của “em chuột già”, của quan cận thần làm gì cũng được trừ việc điều khiển ngựa theo ý mình, hay bà dì ghẻ giống… 12 con giáp, mà còn học được những bài học dung dị, gần gũi. Đó là phải biết yêu thương gia đình, bạn bè, yêu thương những loài động vật bé nhỏ. Vì khi gieo yêu thương, sẽ được gặt yêu thương.

Vở diễn có sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Thành Hội, Ái Như, Nhã Uyên, Quốc Thịnh, Lương Duyên, Thái Kim Tùng, Thái Quốc, Thế Hải, Kim Phước… đang diễn tại SK Hoàng Thái Thanh, 139 Bắc Hải, Q.10.

THẢO VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI