Giai điệu mùa thu và hai gương mặt trẻ

20/08/2013 - 04:21

PNO - PN - Lần đầu tiên xuất hiện trong Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu, hai pianist trẻ Diệu Ân và Diệu Linh (ảnh) đã lập tức gây ấn tượng với khán giả. Sau buổi diễn khai mạc, hai cô bé tiếp tục có mặt trong đêm diễn của Quỹ...

Mới 16 tuổi nhưng cô chị Trần Diệu Ân đã sở hữu nhiều thành tích lừng lẫy từ các cuộc thi âm nhạc quốc tế: giải nhất độc tấu piano tại Liên hoan In the Art World tháng 11/2008, giải nhất độc tấu, giải nhì hòa tấu piano cuộc thi Âm nhạc châu Âu và nước Nga thế kỷ XIX, thế kỷ XX tháng 3/2010, giải nhì biểu diễn nhạc Chopin, bằng khen hạng nhất cho độc tấu piano và giải ba hòa tấu piano liên hoan Châu Âu mở rộng tháng 4/2010; giải nhất độc tấu piano Liên hoan quốc tế âm nhạc Slavic lần thứ 7 năm 2011, giải nhì độc tấu piano cuộc thi toàn nước Nga lần thứ 4 (sau này có tên là J. Flier) tháng 4/2011, giải nhất độc tấu piano cuộc thi quốc tế lần thứ ba cho nghệ sĩ piano trẻ tại Gevgelya, Macedonia tháng 6/2013…

Diệu Linh (11 tuổi) bảng thành tích cũng không kém chị mình: giải thưởng triển vọng cuộc thi Bluther quốc tế lần thứ 3 dành cho nghệ sĩ piano trẻ tháng 5/2010 tại Kaliningrad, Nga; giải nhất độc tấu piano, giải quán quân hòa tấu piano, giải ba biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng cuộc thi quốc tế lần thứ 10 Âm nhạc không biên giới tháng 8/2010 tại Lithuania, Druskininkai; giải thưởng cho song tấu piano tại liên hoan âm nhạc lãng mạn dành cho nghệ sĩ trẻ Dialogue romantics tháng 3/2011...

Giai dieu mua thu va hai guong mat tre

Bố của Diệu Ân - Diệu Linh tốt nghiệp tiến sĩ Trường ĐH năng lượng Mátxcơva, mẹ là nghệ sĩ đàn Harp (đàn hạc) Thanh Hà, tốt nghiệp Học viện Tchaikovski. Hai chị em được mẹ cho theo học piano từ lúc năm tuổi và đều thi đỗ thủ khoa trường Mỹ thuật và âm nhạc Mátxcơva, lớp piano năm sáu và bảy tuổi.

Sau giải nhất concour Chopin +… tại Hungary tháng 6/2012, Diệu Ân được “thưởng” tham gia trại hè là một chuyến xuyên Việt cùng những thanh niên tài năng các nước. Từ đây, khao khát được về Việt Nam biểu diễn và thăm ông bà nội ngoại (ở TP.HCM và Hà Nội) ngày càng nung nấu trong em. Tháng 12/2012, Diệu Ân cùng Diệu Linh lần đầu biểu diễn tại Việt Nam trong chương trình của các tài năng trẻ piano và đến tháng Tám năm nay, theo lời mời của NSƯT Trần Vương Thạch, hai chị em lần đầu biểu diễn trong Giai điệu mùa thu. Ân, Linh và mẹ cũng là người kết nối để Quỹ tài năng Vladimir Spivakov tham gia chương trình lần này, mở ra cơ hội cho các tài năng Việt giao lưu với nền âm nhạc, vũ kịch mà đặc biệt là các bộ môn piano, ballet của Nga. Cụ thể nhất là lời mời các nghệ sĩ Nhà hát tham dự festival quy tụ 2.000 nghệ sĩ tại Mátxcơva vào tháng 5/2014.

Cùng đam mê âm nhạc nhưng tính cách Ân - Linh lại khá khác nhau. Chị Ân thích đọc sách, mê điện ảnh, chơi đàn với tâm hồn nghệ sĩ bay bổng, trong khi cô em Diệu Linh mê vẽ và thuộc týp người ít nói, thích hành động.

Là giáo viên âm nhạc, nên từ nhỏ, chị Thanh Hà đã không bắt các con học theo khuôn khổ mà luôn tìm mọi cách tạo niềm cảm hứng cho hai em. Diệu Ân chuẩn bị để thi vào Học viện Tchaikovski, trong khi Linh đang theo chương trình đào tạo chuyên nghiệp kéo dài 11 năm (năm nay là năm thứ bảy).

 ĐINH HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI