Gần 39 tỷ đồng được vận động cho Quỹ 'Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc'

29/08/2019 - 22:36

PNO - Tối 29/8, chương trình giao lưu nghệ thuật "Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ Quốc" lần 7 năm 2019 đã long trọng diễn ra tại Đài Truyền Hình TPHCM.

Đây là chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP.HCM và Hội đồng quản lý quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc phối hợp cùng Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức.   

Đến tham dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM, Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM, Đại tá Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Ngô Minh Châu - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.   

Gan 39 ty dong duoc van dong cho Quy 'Vi bien dao que huong, vi tuyen dau to quoc'
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng mở màn chương trình

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã mở màn chương trình bằng ca khúc Bay qua biển Đông, bày tỏ khát vọng chinh phục sóng gió biển Đông và niềm tin vào sự vững bền của biên giới - chủ quyền lãnh thổ. 

Những người có mặt trong khán phòng vô cùng xúc động trước tâm sự của chị Thêm - mẹ của chiến sĩ Thịnh đang công tác tại đảo Sinh Tồn - quần đảo Trường Sa, khi hai mẹ con được tạo điều kiện gặp nhau nơi địa đầu sóng gió. Chứng kiến con mình được học tập, được đem quãng đời thanh xuân cống hiến cho đất nước, người mẹ thêm tin tưởng và tự hào vào sự trưởng thành của con.

Gan 39 ty dong duoc van dong cho Quy 'Vi bien dao que huong, vi tuyen dau to quoc'
Anh Ngô Hưng Thịnh chia sẻ cảm xúc khi nhớ lại chuyến đi nhà giàn

Cùng tâm trạng đó, anh Ngô Thịnh Hưng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Tổng Công ty Thương mại  Sài Gòn - Satra đã dâng trào cảm xúc khi nhắc lại chuyến đi đến những nhà giàn để trao tặng cờ cho mỗi nhà giàn là 100 lá. Có thể nói, với các chiến sĩ ở những nhà giàn thì lá cờ tung bay theo từng cơn gió chính là hồn thiêng sông núi nhắc nhớ họ vững vàng và kiên cường trước nhiều biến chuyển phức tạp của tình hình biển Đông. 

Gan 39 ty dong duoc van dong cho Quy 'Vi bien dao que huong, vi tuyen dau to quoc'
Bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM

Có mặt tại buổi giao lưu nghệ thuật, bà Tô Thị Bích Châu phát biểu: "Tổ quốc gắn liền với biên giới, biển đảo, văn học nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng, có thời nào không đề cập đến tình yêu Tổ quốc, khơi dậy sức mạnh dân tộc, cùng chung sức vì mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển đảo thiêng liêng".

Gan 39 ty dong duoc van dong cho Quy 'Vi bien dao que huong, vi tuyen dau to quoc'
Ca  sĩ Vân Khánh, Quốc Đại chia sẻ cảm xúc

Góp mặt trong chương trình, ca sĩ Vân Khánh và Quốc Đại đã mang đến ca khúc Tiếng hát nơi đảo xa . Là hai trong số rất nhiều gương mặt thường xuyên đồng hành cùng các chiến sĩ, Vân Khánh, Quốc Đại bày tổ niềm vui khi được đem lời ca tiếng hát đến các chiến sĩ cán bộ của quần đảo Trường Sa. Cả hai cho biết họ rất ấn tượng với tinh thần lạc quan luôn cháy hết mình với các buổi giao lưu văn nghệ của các chiến sĩ.

Gan 39 ty dong duoc van dong cho Quy 'Vi bien dao que huong, vi tuyen dau to quoc'
 
Gan 39 ty dong duoc van dong cho Quy 'Vi bien dao que huong, vi tuyen dau to quoc'
Các đơn vị trao tặng số tiền tượng trưng cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chính sự chung tay của nhân dân cả nước mà đặc biệt là TP.HCM, cuộc sống các cán bộ chiến sĩ đã thay đổi đáng kể. Về mặt vật chất đảo đã có nhà kiên cố, thay thế nhà cao chân hay nhà lô-cốt, củng cố hệ thống hứng và trữ nước mưa. Đảo có hệ thống năng lượng sạch, đáp ứng sự cấp bách cho nhu cầu cơ bản của các cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Mạng điện thoại cũng đã phủ sóng Trường Sa, mang đảo gần với đất liền. Các cán bộ, chiến sĩ sau giờ công tác cũng đã có những giây phút sum vầy trò chuyện với người thân. Thông tin trao đổi được cập nhật nhanh, khác với trước đây phải chờ đến 6 tháng theo từng chuyến tàu ra đảo.

Gan 39 ty dong duoc van dong cho Quy 'Vi bien dao que huong, vi tuyen dau to quoc'
Chương trình khép lại thành công tốt đẹp

Tổng kết chương trình năm nay vận động được gần 39 tỷ đồng góp vào Quỹ Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc.

Bài Đại Ngọc

Ảnh: Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI