Công nhận Lê Linh là tác giả duy nhất của ‘Thần đồng đất Việt’

18/02/2019 - 10:44

PNO - Sau 12 năm, bản án sơ thẩm của TAND quận 1 đã có quyết định cuối cùng với phần thắng thuộc về ông Lê Linh.

Sáng 18/12, TAND quận 1, TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm với vụ kiện tranh chấp tác quyền liên quan tác phẩm truyện tranh nổi tiếng Thần đồng đất Việt kéo dài 12 năm qua giữa ông Lê Linh và Công ty Phan Thị (với đại diện là bà Phan Thị Mỹ Hạnh).

Cong nhan Le Linh la tac gia duy nhat cua ‘Than dong dat Viet’
Ông Lê Linh tại phiên toà vào ngày 14/2 vừa qua.

Theo đó, bản án sơ thẩm của TAND quận 1 đã chấp thuận những yêu cầu từ đơn khởi kiện của ông Lê Linh với 4 nội dung, công nhận ông Lê Linh là tác giả duy nhất của tập truyện tranh Thần đồng đất Việt.

Nội dung bản án cũng buộc Công ty Phan Thị chấm dứt việc tạo ra, sử dụng những biến thể khác nhau của các hình tượng do ông Lê Linh sáng tạo. Bị đơn phải xin lỗi công khai trên một số phương tiện thông tin đại chúng trong 3 kỳ liên tiếp và thanh toán 20 triệu đồng là chi phí dịch vụ luật sư mà ông Lê Linh phải thuê để bảo vệ quyền tác giả.

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI