BTC nói gì về việc ca khúc gây tranh cãi được đề cử Làn sóng xanh next step 2018?

05/12/2018 - 14:10

PNO - BTC Làn sóng xanh next step 2018 vừa chính thức công bố các đề cử của 14 hạng mục giải thưởng năm nay, trong đó có một số đề cử gây tranh cãi.

Trong các hạng mục của giải thưởng Làn sóng xanh next step 2018, hai bài hát Như lời đồn Hongkong 1 lần lượt có mặt ở bảng đề cử Top 10 ca khúc được yêu thích nhất và Bài hát hiện tượng, khiến không ít người bất ngờ. Bởi Như lời đồn từng gây tranh cãi về yếu tố văn hóa trong tiêu đề, còn Hongkong 1 nhận ý kiến trái chiều về chất lượng chuyên môn âm nhạc. 

BTC noi gi ve viec ca khuc gay tranh cai duoc de cu Lan song xanh next step 2018?
Ca sĩ Lam Trường và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong tại buổi bình chọn giải thưởng Làn sóng xanh 2018.

Giải thích về sự có mặt của ca khúc Như lời đồn trong đề cử, đại diện ban tổ chức (BTC) Làn sóng xanh cho biết: "Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều nhạc sĩ, producer và nhận được phản hồi rằng bài hát này gây tranh cãi về tiêu đề, còn nội dung ca khúc thì không có vấn đề gì về mặt từ ngữ. Ngoài ra, về chuyện cấp phép ca khúc, hiện tại Sở VHTT TP.HCM không có văn bản nào cấm bài hát này, vì vậy BTC vẫn để Như lời đồn trong bảng xếp hạng Làn sóng xanh". 

Bên cạnh đó, ở hạng mục Bài hát hiện tượng, chia sẻ về sự xuất hiện của Hongkong 1 - bài hát được công chúng yêu mến thời gian qua nhưng không được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng âm nhạc, BTC Làn sóng xanh nói: "Kết quả top 5 đề cử trong hạng mục này có được từ sự bình chọn của khán giả dựa trên bảng xếp hạng Làn sóng xanh hàng tuần trong năm 2018.

Có một số ca khúc được công chúng yêu thích và trở thành "hiện tượng" trong năm qua như: Người âm phủ, Buồn của anh... tuy nhiên do những bài hát này không đạt được yếu tố thẩm mỹ, định hướng thẩm mỹ âm nhạc cho giới trẻ, có giá trị về mặt âm nhạc lẫn hình ảnh như tiêu chí của giải thưởng Làn sóng xanh đã đề ra nên BTC không lựa chọn đưa vào đề cử".  

BTC noi gi ve viec ca khuc gay tranh cai duoc de cu Lan song xanh next step 2018?
Nhạc sĩ Huy Tuấn - thành viên trong Hội đồng cố vấn giải thưởng Làn sóng xanh 2018

Bày tỏ suy nghĩ về danh sách đề cử các hạng mục năm nay, nhạc sĩ Huy Tuấn - thành viên trong Hội đồng cố vấn giải thưởng Làn sóng xanh 2018 cho biết: "Làn sóng xanh 2018 đã có những đổi mới để bắt kịp xu thế và cập nhật với tình hình thị trường giải trí hiện tại. Tôi và những người làm công tác chuyên môn khá hào hứng với sự thay đổi này bởi Làn sóng xanh là giải thưởng âm nhạc mà tôi luôn đặt ở vị trí trang trọng.

Giữa các đề cử của khán giả và từ giới chuyên môn, Hội đồng cố vấn đã phải tranh cãi khá nhiều để góp ý cho BTC có được những đề cử vừa đáp ứng được yếu tố thị trường, vừa đảm bảo tính chuyên môn tốt nhất".

Bảng đề cử các hạng mục của Làn sóng xanh 2018 cũng ghi nhận sự "đổ bộ" của  dòng nhạc Underground.

Nhận định về kết quả này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết: "Năm nay có khá nhiều ca khúc Underground lọt vào top 5 đề cử, điều này thể hiện lượng khán giả trẻ của Làn sóng xanh đang chiếm số đông và giải thưởng này cũng hướng đến lượng người nghe đó. Các đề cử của giải thưởng cũng khá cân bằng giữa giá trị chuyên môn và thị trường. Chương trình năm nay sôi động và cuốn hút hơn, tạo cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ được đến gần hơn với công chúng và được vinh danh". 

BTC noi gi ve viec ca khuc gay tranh cai duoc de cu Lan song xanh next step 2018?
Đông đảo nghệ sĩ đến tham dự buổi bình chọn giải thưởng Làn sóng xanh 2018

Giải thưởng Làn sóng xanh là hoạt động thường niên của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM và được xem là giải thưởng có thâm niên nhất trong làng nhạc Việt, phản ánh đời sống âm nhạc của giới trẻ. Sau 20 năm hình thành và phát triển, bước sang năm thứ 21, Làn sóng xanh đã có nhiều sự đổi mới trong cơ cấu giải thưởng và cách thức bình chọn. 

Cụ thể, Làn sóng xanh bổ sung hạng mục Nhạc phim được yêu thích nhất vào cơ cấu giải thưởng, bắt kịp xu thế thị trường giải trí. Ngoài ra, BTC giải thưởng cũng nâng cao yếu tố chuyên môn khi cho ra đời hạng mục Sự kết hợp xuất sắc nhằm vinh danh việc tìm tòi sự mới lạ trong tạo ra một sản phẩm chất lượng.

Về cách thức bình chọn, trong các năm trước, ngoại trừ giải Gương mặt triển vọng (của hội đồng báo chí), giải Hòa âm phối khíGương mặt phát hiện (của hội đồng chuyên môn) và giải thưởng của BTC, còn lại các hạng mục khác của giải thưởng Làn sóng xanh đều do các khán thính giả quyết định kết quả thông qua việc bình chọn bằng nhiều phương thức khác nhau.

Tuy nhiên ở Làn sóng xanh next step 2018, đa phần các hạng mục (cụ thể là 9 hạng mục) đều do hội đồng gần 200 người đang làm việc, hoạt động trong giới nghệ thuật hoặc liên quan đến âm nhạc, bình chọn để có kết quả cuối cùng, dựa trên đề cử được bình chọn nhiều nhất từ khán thính giả thông qua email, fanpage, các đối tác, YouTube, trung tâm bảo vệ quyền tác giả, nhạc chuông – nhạc chờ và các phiếu khảo sát từ các trường đại học để có kết quả công minh nhất.

Với sự đổi mới này, Làn sóng xanh là giải thưởng đầu tiên và duy nhất thực hiện được cách thức bình chọn có thể đảm bảo được tính thị trường lẫn chuyên môn thông qua 2 bộ lọc từ khán thính giả và hội đồng bình chọn.

Đề cử của 9 hạng mục Giải thưởng Làn Sóng Xanh 2018 dành cho Hội đồng bình chọn bỏ phiếu:

* Ca khúc của năm:

- Người lạ ơi - Châu Đăng Khoa & Superbrother - Orange & Karik

- Chạm đáy nỗi đau - Mr Siro - Erik

- Chạy ngay đi - Sơn Tùng

- Bùa yêu - Phạm Thanh Hà & Tiên Cookie & Dương K - Bích Phương

- Duyên mình lỡ - Tú Dưa - Hương Tràm

* Bài hát hiện tượng:

- Bùa yêu - Phạm Thanh Hà & Tiên Cookie & Dương K - Bích Phương

- Chạy ngay đi - Sơn Tùng

- Người lạ ơi - Châu Đăng Khoa & Superbrother - Orange & Karik

- Cùng Anh - Ngọc Dolil

- Hongkong1 – Nguyễn Trọng Tài & Sanji & Double X

* Ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất:

- Tâm sự tuổi 30 - Trịnh Thăng Bình & Chí Tâm. Nhạc phim Ông ngoại tuổi 30

- Nụ hôn đánh rơi - Đức Trí - Hoàng Yến Chibi. Nhạc phim Tháng năm rực rỡ

- Đừng xin lỗi nữa - Sungkyoon Kim & tăng Nhật tuệ - Erik & Min. Nhạc phim Lala Hãy để em yêu anh.

- Cánh hoa tàn - Cao Trung Hiếu & Nguyễn Hoàng Anh - Hương Tràm. Nhạc phim Mẹ chồng.

- Một ngày hay trăm năm - Hứa Kim Tuyền - Văn Mai Hương. Nhạc phim 100 ngày bên em

* Gương mặt xuất sắc:

- Orange

- Hiền Hồ

- Phùng Khánh Linh

- Nguyễn Trần Trung Quân

- Hoàng Yến Chibi

* Hòa âm phối khí: (giải này chỉ dành cho các producers – nhạc sĩ – ca sĩ bình chọn)

- Chạy ngay đi - Onionn

- Bùa yêu - Dương K

- Kém duyên – Masew

- Em mới là người yêu anh – Khắc Hưng

- Em không thể - Hoàng Touliver

* MV của năm:

- Những kẻ mộng mơ – Minh Anh

- Thằng điên – Khương Vũ

- Sống xa anh chẳng dễ dàng – Đinh Hà Uyên Thư

- Màu nước mắt – Đinh Hà Uyên Thư

- Bùa yêu – TanDs Le

* Nam ca sĩ của năm:

- Soobin Hoàng Sơn

- Noo Phước Thịnh

- Sơn Tùng

- Isaac

- Erik

* Nữ ca sĩ của năm: 

- Vũ Cát Tường

- Bích Phương

- Đông Nhi

- Tóc Tiên

- Hương Tràm

* Sự kết hợp xuất sắc:

- Hoàng Touliver & Tiên Tiên – Em không thể

- Superbrother & Orange – Người lạ ơi

- Phạm Thanh Hà & Tiên Cookie & Dương K & Bích Phương – Bùa yêu

- Justa Tee & ViruSs & Phương Ly – Thằng điên

- Hứa Kim Tuyền, Trần Dũng Khánh, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Hải Minh Cơ, Jean Paul Blada, Nguyễn Hải Phong, Trúc Nhân – Người ta có thương mình đâu

Thanh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI