Bộ tem đề tài Phật giáo đồ sộ nhất

19/05/2013 - 15:53

PNO - PNO - Bộ sưu tập tem Sự ra đời của Phật giáo của nhà sưu tầm Nguyễn Đại Hùng Lộc vừa được công nhận là một trong 8 kỷ lục Phật giáo năm 2013.

Bo tem de tai Phat giao do so nhat
Một số con tem về Phật giáo của nhà sưu tầm Nguyễn Đại Hùng Lộc

Nhân dịp lễ Phật đản, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam vừa công bố sơ kết giai đoạn 1 của Hành trình tìm kiếm kỷ lục Phật giáo, với tám kỷ lục Phật giáo được xác lập năm 2013. Trong số này, bộ sưu tập tem của ông Nguyễn Đại Hùng Lộc (TP.HCM) được công nhận là bộ tem về đề tài Phật giáo nhiều nhất.

Bộ tem được ông Lộc sưu tầm trong vòng 10 năm, với 24 khung tem gồm 384 trang khổ 23x29mm theo đúng chuẩn quốc tế. Mang chủ đề Sự ra đời của Phật giáo, bộ tem mang nội dung về ngày đản sinh của Đức Phật, đại lễ Vesak, nguồn gốc những người sáng lập Phật giáo cùng nhiều câu chuyện liên quan…

Một cá nhân khác cũng được công nhận kỷ lục gia với tư cách là người biên tập và biên soạn kinh sách Phật giáo nhiều nhất - thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ - TP.HCM. Từ năm 2006 đến nay, thượng tọa Thích Nhật Từ đã viết 28 cuốn sách, đồng chủ biên tám cuốn, biên dịch và biên soạn cùng các tác giả khác hơn 100 đầu sách về Phật giáo, như Quay đầu là bờ, Thế giới cực lạc, Con đường an vui

Các cá nhân và đơn vị sở hữu kỷ lục Phật giáo còn có Thiền viện Trúc lâm Tây thiên Vĩnh Phúc với tượng Thích ca bằng đá saphire lớn nhất - nặng 31 tấn, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM là trường Phật giáo đào tạo nhiều tăng ni sinh nhất với gần 3.500 người, chùa Hội An (Bình Dương) với tượng Phật nhập niết bàn bằng đá saphire lớn nhất - nặng 35 tấn…

VÕ TIẾN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI