Yêu cầu công an xác minh kẻ tung tin thất thiệt về vụ 39 người chết trong container

04/11/2019 - 09:42

PNO - Lãnh đạo huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đề nghị công an vào cuộc xác minh kẻ tung tin một người thoát chết trong vụ 39 thi thể ở Anh nhờ lấy 900 triệu đồng đi đánh lô đề.

Sáng 4/11, ông Hoàng Danh Truyền - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An - cho biết, đã yêu cầu Công an huyện Yên Thành xác minh người đăng tải thông tin thất thiệt về vụ 39 người chết trong container ở Anh khiến nhiều gia đình có con, em đang mất liên lạc ở Anh bức xúc.

Theo ông Truyền, ở huyện này không có trường hợp nào như thông tin trên mạng xã hội đang chia sẻ về việc thoát nạn ở Anh nhờ lấy 900 triệu đồng đi đánh lô đề.

Yeu cau cong an xac minh ke tung tin that thiet ve vu 39 nguoi chet trong container
Lãnh đạo huyện Yên Thành khẳng định thông tin "thoát chết nhờ lấy 900 triệu đánh lô đề" là không chính xác

Qua rà soát, tại huyện Yên Thành, có 7 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân trên đường sang Anh. Hiện đã có 1 trường hợp tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành liên lạc về nhà nên gia đình đã rút đơn trình báo.

“Thông tin người này thoát chết nhờ lấy 900 triệu đồng đi Anh để đánh lô đề là bịa đặt, khiến các gia đình đang mất liên lạc với con mình rất bức xúc” - ông Truyền nói.

Yeu cau cong an xac minh ke tung tin that thiet ve vu 39 nguoi chet trong container
Nhiều gia đình ở Nghệ An vẫn đang ngóng chờ thông tin của người thân đang mất liên lạc

Hai ngày qua, cộng đồng mạng rần rần chia sẻ hình ảnh và nội dung chàng trai Nghệ An thoát nạn trong container chứa 39 thi thể nhờ “cầm 900 triệu đi đánh lô đề”. 

Bài viết trên còn kèm một số hình ảnh thân nhân, bàn thờ. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, nhân vật người bố và hình ảnh bàn thờ vọng trong bài thuộc hai trường hợp khác ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, hiện vẫn đang mất liên lạc với con mình.

Yeu cau cong an xac minh ke tung tin that thiet ve vu 39 nguoi chet trong container
Thông tin thất thiệt được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội

Trước đó, qua rà soát, tại tỉnh Nghệ An, đã có 22 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân của mình. Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, đã có 3 gia đình liên lạc được với người thân sau nhiều ngày trình báo mất kết nối.

Ông Nguyễn Hải Dương - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An - cho biết, tính đến nay, sở đã chính thức tiếp nhận 12 đơn đề nghị giúp đỡ của các gia đình, chủ yếu ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc…

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI