Xử phạt người phụ nữ ‘loan tin’ heo dịch chôn ở nghĩa trang bị đào trộm

10/10/2019 - 08:12

PNO - Đăng thông tin không chính xác về việc heo dịch bệnh bị đào trộm lên bán gây hoang mang dư luận, người phụ nữ ở Nghệ An bị phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

Ngày 10/10, Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng đối với chị Hoàng Thị Phan - 28 tuổi, trú tại phường Nghi Thu - về hành vi thông tin sai sự thật trên mạng Internet.

Xu phat nguoi phu nu ‘loan tin’ heo dich chon o nghia trang bi dao trom
Thông tin heo dịch bệnh đã tiêu hủy bị đào trộm được nhiều người chia sẻ nhiều trên mạng xã hội

Trước đó, ngày tài khoản Facebook có tên Phan Beo đăng nội dung: “Lợn dịch chôn ở địa bàn phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) đã phun thuốc sâu rồi, nhưng sau một đêm vẫn bị trộm đào lên lấy hết sạch...”.

Thông tin này được nhiều người chia sẻ lên các trang mạng xã hội khiến người dân hoang mang. Đặc biệt thị xã Cửa Lò đang có bệnh dịch tả heo châu Phi khiến nhiều người thêm lo lắng.

Xu phat nguoi phu nu ‘loan tin’ heo dich chon o nghia trang bi dao trom
Hoàng Thị Phan viết bản tường trình - Ảnh: Công an cung cấp.

Làm việc với cơ quan an ninh, chị Phan khai trong lúc đi chợ nghe một người nói lợn chôn ở địa bàn nhưng bị đào lên lấy trộm. Trở về nhà, người phụ nữ 28 tuổi này liền viết lên trang cá nhân Facebook của mình.

Khi thấy nhiều người chia sẻ, bàn luận nên chủ tài khoản đã xóa bài viết.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI