Xét xử sơ thẩm băng nhóm bảo kê tại chợ Long Biên: Hưng 'kính' một mực đổ tội cho đàn em

25/07/2019 - 09:20

PNO - Sáng 25/7, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử băng nhóm tội phạm bảo kê tại chợ Long Biên, do Nguyễn Kim Hưng, tức Hưng 'kính' cầm đầu.

*11g: HĐXX xét hỏi Hưng "kính"

Hưng "kính" một mực đổ lỗi cho các đàn em của mình. Hưng "kính" cho rằng mình không nhận tiền của các bị hại. "Bị cáo cũng có lỗi do buông lỏng quản lý các bị cáo khác nên bị cáo khác tự ý thu tiền tiêu riêng chứ bị cáo không hưởng lợi gì từ số tiền mà các bị cáo khác thu"- Hưng "kính nói.

VKS hỏi bị cáo Long "cao" về việc được chia mỗi ngày 100 ngàn đồng. Long nói: "Bị cáo đi thu tiền theo chỉ đạo của anh Hưng và ngày nào cũng nhận 100 ngàn đồng tiền công đi thu để ăn đêm. Đây là do anh Hưng đồng ý cho bị cáo".

* 10g40: Đến phần xét hỏi các bị cáo về hợp đồng bốc dỡ hàng hoá. 

- Vương khai: "Bị cáo làm theo chỉ đạo của anh Hưng. Tiền thu được hàng ngày cũng phải nộp cho anh Hưng hết. Bị cáo không được giữ đồng nào. Bị cáo chỉ làm theo chỉ đạo thôi.

- Bị cáo Tiến: "Bị cáo không nhận thức được tội trạng của mình vì đấy là việc làm hàng ngày của bị cáo. Việc các bị cáo Long, Hải, Vương thu tiền hàng ngày về nộp cho bị cáo, bị cáo không biết đấy là sai pháp luật. Anh Hưng bảo thu thì bị cáo thu".

Trong số tiền hơn 30 triệu đồng mà bị cáo Tiến nhận được, Tiến chỉ chuyển hơn 10 triệu đồng cho Ban quản lý chợ Long Biên, còn lại các bị cáo chia nhau.

- Hưng "kính" khai: "Bị cáo thấy cáo trạng truy tố không đúng. Các bị cáo khai làm theo chỉ đạo của tôi là không đúng. Bị cáo làm ở chợ Long Biên từ năm 1991, được phân công nhiệm vụ là tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hoá. Việc hàng ngày của bị cáo là họp giao ban với Ban quản lý chợ. Trước nay chị Nga kinh doanh ngành hàng hoa quả. Chị Nga từng bị xã hội đen đến đánh, tôi từng là người can thiệp. Chính chị Nga từng nhờ tôi giúp nhưng tôi không giúp. Việc hợp đồng bốc dỡ do Phó ban Quản lý chợ Long Biên ký với các hộ kinh doanh. Ban quản lý có nguyên tắc, tất cả các hộ kinh doanh đều phải tuân thủ nguyên tắc là cho nhân viên của Ban Quản lý chợ bốc xếp. Đấy là cam kết".

- Ông Nguyễn Văn Loan- Phó BQL chợ Long Biên: "Việc bốc dỡ hàng hoá, BQL chợ đều có mẫu bảng kê, nhưng anh Hưng có làm theo không thì tôi không rõ?".

Thực tế các bị cáo không nộp theo bảng kê. Về việc này, bị cáo Tiến cho biết chỉ làm theo bảng kê do Hưng "kính" đưa cho chứ không rõ bảng kê do BQL phát hành.

Xet xu so tham bang nhom bao ke tai cho Long Bien: Hung 'kinh' mot muc do toi cho dan em
Ông Nguyễn Văn Loan- Phó BQL chợ Long Biên

*10g20: Tòa tiếp tục xét hỏi bị cáo Long

Bị cáo Long cho biết mình là nhân viên thu tiền hộ chợ, tiền này là tiền bốc dỡ của các hộ kinh doanh. Thu bao nhiêu đều là có hóa đơn. “Bị cáo làm ở chợ Long Biên từ năm 1998, công việc được phân công là thu hộ chợ, thu tiền bốc dỡ”, Long tường trình.

"Tổ bốc dỡ số 2 của bị cáo không bốc dỡ mà vẫn thu tiền thì ai chỉ đạo?" - HĐXX hỏi

"Tổ trưởng Nguyễn Kim Hưng ạ"' - Long "cao" ngập ngừng rồi trả lời.

"Bị cáo khẳng định lại là ai chỉ đạo?" - HĐXX hỏi lại.

Xet xu so tham bang nhom bao ke tai cho Long Bien: Hung 'kinh' mot muc do toi cho dan em
Bị cáo Nguyễn Mạnh Long trên bục xét hỏi

Bị cáo Long: "Bị cáo làm đều do tổ trưởng Nguyễn Kim Hưng chỉ đạo. Buổi sáng bị cáo báo lại là người ta không cần người. Tổ trưởng bảo người ta yêu cầu vậy thì thôi".

HĐXX: "Vậy sao không bốc dỡ hàng mà vẫn thu tiền?"

Bị cáo Long: "Đã thoả thuận như vậy rồi nên thu".

Toà trích lại lời khai của Long trước đó: việc bị cáo đuổi xe không cho nhà chị Nga đỗ, bốc dỡ hàng là để cho chị Nga kí thêm chỗ đỗ xe. Đây là do anh Hưng chỉ đạo.

*10g: Sau khi đại diện VKS kết thúc phần đọc cáo trạng, các bị cáo xác nhận bản cáo trạng VKS vừa công bố đúng với những gì được đọc.

Xet xu so tham bang nhom bao ke tai cho Long Bien: Hung 'kinh' mot muc do toi cho dan em
Chị Nga, anh Hà - bị hại trong vụ việc

Nói về việc bị cáo Long cho rằng mình thu đúng, chị Nghiêm Thúy Nga - bị hại cho biết mình không thuê Long bốc dỡ và điều này cũng thể hiện trong một video đã ghi lại và nộp cho cơ quan điều tra. Bổ sung quan điểm của chị Nga, anh Hà (chồng chị Nga) cho biết, các đối tượng không bốc dỡ nhưng cho người ngồi lên xe: "Các đối tượng điều một kẻ nghiện nặng lên xe ngồi cho có, quấy rối không cho chúng tôi bốc hàng".

"Việc các đối tượng ngăn chặn, quấy rối khiến ảnh hưởng nhiều đến công việc của gia đình. Thiệt hại của chúng tôi đến bây giờ chưa thể tính toán. Bị cáo Hải liên tục chửi bới, xỉ vả tôi trước chợ, khiến nhiều mối hàng họ không dám gửi hàng cho tôi", chị Nga nói.

Clip phần trả lời của vợ chồng chị Nga:

 

"Còn việc sử dụng cá thối?" - HĐXX hỏi

"Một thời gian tôi không dám ra chợ ngồi, các bị cáo ném những bao cá ra sát ki ốt của tôi. Những nhân viên của tôi cũng sợ hãi nên tôi phải nhờ nhân viên hỗ trợ. Khi gửi đơn tố cáo, tôi cũng xác định gặp nguy hiểm, trong thời gian đó hàng của tôi bị ế rất nhiều", chị Nga trình bày. 

*9h55, HĐXX yêu cầu bị cáo Nguyễn Mạnh Long lên trước bục xét hỏi, Long thừa nhận việc truy tố bị cáo là đúng tội. “Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là có tội”, bị cáo Long nói.

"Căn cứ vào đâu để bị cáo thu tiền?" – HĐXX hỏi. “BQL chợ ghi rõ thu bao tiền trên một tấn hàng. Bị cáo thực hiện đúng nhiệm vụ. Công việc hàng ngày như nào thì bị cáo làm đúng như vậy”, bị cáo Long trả lời.

*9g20: Do sức khỏe yếu nên Hưng "kính" xin được ngồi nghe xét hỏi.

*9g: Đại diện VKS đọc cáo trạng

Xet xu so tham bang nhom bao ke tai cho Long Bien: Hung 'kinh' mot muc do toi cho dan em
5 bị cáo gồm Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính", SN 1963, trú tại số nhà 11 Hàng Đậu, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nguyễn Hữu Tiến (SN 1970, trú tại số 33 phố Thúy Ái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nôi), Lê Thanh Hải (SN 1963, trú tại tổ 13, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Long (SN 1962, trú tại 327 Khương Trung, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Dương Quốc Vương (SN 1968, trú tại tổ 11 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) bị truy tố về “Tội cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự.
Xet xu so tham bang nhom bao ke tai cho Long Bien: Hung 'kinh' mot muc do toi cho dan em
Nhóm đối tượng trong băng nhóm bảo kê tại chợ Long Biên tại toà sáng nay

Theo cáo trạng, năm 2008, chị Nghiêm Thúy Nga (SN 1981) và chồng là anh Hoàng Anh Hà (SN 1972, cùng trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) kinh doanh hoa quả tại chợ Long Biên. Trong quá trình kinh doanh tại chợ, vợ chồng chị Nga bị các đối tượng trên đe dọa, chèn ép nhằm buộc phải nộp nhiều loại tiền khác nhau. Vợ chồng chị Nga sau đó có đơn tố cáo lên công an. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an tiến hành khởi tố lần lượt các đối tượng và xác định Hưng "kính" là đối tượng cầm đầu. 

Trước đó, báo Phụ Nữ TP.HCM cũng đã có loạt bài điều tra Thâm nhập băng nhóm bảo kê tại chợ Long Biên, ghi nhận được hình ảnh băng nhóm của Hưng "kính" nhiều lần thu các loại tiền nằm ngoài quy định của nhiều tiểu thương đang kinh doanh tại chợ. 

Với những tiểu thương không chấp nhận đóng các khoản tiền dưới danh nghĩa tiền bốc xếp (nhưng thực chất không có hoạt động bốc dỡ hàng - PV), nhóm của Hưng "kính" sẽ có nhiều trò quấy phá như đổ cá thối, chặn xe... để phá hoại hoạt động buôn bán kinh doanh của tiểu thương.

Xet xu so tham bang nhom bao ke tai cho Long Bien: Hung 'kinh' mot muc do toi cho dan em
Bị cáo Nguyễn Kim Hưng - tức Hưng "kính"
Xet xu so tham bang nhom bao ke tai cho Long Bien: Hung 'kinh' mot muc do toi cho dan em
Bị cáo Dương Quốc Vương - tức Vương "lợn"

Xet xu so tham bang nhom bao ke tai cho Long Bien: Hung 'kinh' mot muc do toi cho dan em

Bị cáo Lê Thanh Hải  - tức Hải "gió"
Xet xu so tham bang nhom bao ke tai cho Long Bien: Hung 'kinh' mot muc do toi cho dan em
Bị cáo Nguyễn Hữu Tiến - tức Tiến "hói"
Xet xu so tham bang nhom bao ke tai cho Long Bien: Hung 'kinh' mot muc do toi cho dan em
Bị cáo Nguyễn Mạnh Long - tức Long "cao"
Xet xu so tham bang nhom bao ke tai cho Long Bien: Hung 'kinh' mot muc do toi cho dan em
Luật sư 2 bên tại toà sáng nay

Phóng sự điều tra nhiều kỳ của Báo Phụ Nữ TP.HCM Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên:

Kỳ 1: Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên

Kỳ 2: Chơi đòn bẩn với người dám tố cáo

Kỳ 3: 'Tao muốn chúng mày không có đường về'

Kỳ 4: Giáp mặt tay trùm Hưng 'kính'

Kỳ 5: Cho hình thành chợ tự phát, ung dung thu tiền

Kỳ cuối: Bộ Công an sẽ xử lý nghiêm khắc

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI