Xách dao đâm chết hàng xóm vì bị đuổi về trong ngày Đại đoàn kết

22/11/2019 - 15:25

PNO - Sau khi dự Ngày hội đại đoàn kết của xóm, một số người đi hát karaoke, Long bị tát và đuổi về, bèn tức giận xách dao đến đâm nhiều nhát khiến người hàng xóm tử vong.

Ngày 22/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Long - 52 tuổi, trú tại xóm Xuân Lam, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn - về hành vi “giết người”.

Trước đó, chiều 18/11, Long và anh Hoàng Văn Đức (hàng xóm của Long) cùng dự buổi tiệc nhân Ngày hội đại đoàn kết do xóm tổ chức.

Xach dao dam chet hang xom vi bi duoi ve trong ngay Dai doan ket
Ảnh minh họa

Sau bữa tiệc, Long, anh Đức cùng một số người khác kéo nhau về nhà một người trong xóm cùng hát karaoke.

Tại đây, giữa Long và anh Đức xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Cho rằng Long uống nhiều rượu, có nhiều lời nói, hành động không thiện cảm, anh Đức đã tát vào mặt anh Long rồi đuổi về.

Bực tức, Long về nhà lấy con dao nhọn dài 42cm quay lại, gọi anh Đức ra nói chuyện rồi đâm nhiều nhát vào bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Anh Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Rạng sáng 19/11, Long bị công an bắt giữ.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI