Xã kêu gọi chung tay cứu bé trai bỏng nặng toàn thân vì ngã vào nồi nước sôi

13/03/2018 - 10:09

PNO - Trong phút chốc lơ là, người mẹ hoảng loạn khi phát hiện đứa con trai hai tuổi té vào nồi nước sôi, bóng nặng toàn thân.

Ngày 13/3, anh Trần Đình Chương, Bí thư Đoàn xã Đồng Văn (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, sau khi được sự cho phép của chính quyền địa phương, Đoàn xã này đã làm thư kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để giúp đỡ cho cháu Lê Văn Nhật (2 tuổi, trú xóm Luân Phú) bị bỏng nặng toàn thân.

Xa keu goi chung tay cuu be trai bong nang toan than vi nga vao noi nuoc soi
Cháu Nhật được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng từ chân tới cổ.

Một tuần trước, chị Dương Thị Hội (mẹ cháu Nhật) cùng cậu con trai 2 tuổi của mình ở nhà nấu nước. Khi nồi nước sôi vừa đun xong, chị Hội quay ra ngoài lấy củi, khi vào thì phát hiện cháu Nhật không may bị ngã vào trong nồi nước vừa nấu xong.

Cháu bé nhanh chóng được đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu rồi tiếp tục được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia trong tình trạng bị bỏng nặng từ phần cổ xuống chân.

Xa keu goi chung tay cuu be trai bong nang toan than vi nga vao noi nuoc soi
Thư kêu gọi giúp đỡ của Đoàn xã Đồng Văn.

Theo anh Chương, gia đình chị Hội thuộc diện khó khăn trong xã. Cả gia đình 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào công việc phụ hồ, nay càng thêm éo le. 

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI