Vụ tàu 9.000 tấn chìm trên biển Hà Tĩnh: Lên phương án xử lý 180 tấn dầu bắt đầu tràn

29/11/2019 - 16:35

PNO - 180 tấn dầu trên con tàu có trọng tải 9.000 tấn của Thái Lan gặp sự cố trên vùng biển Hà Tĩnh bắt đầu có dấu hiệu tràn ra ngoài sau khi bị chìm.

Chiều 29/11, ông Trương Minh Tuấn - Giám đốc Cảng vụ Hà Tĩnh - cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang họp bàn để lên phương án xử lý sự cố tràn dầu trên tàu Nordana Sophia bị chìm trên vùng biển Hà Tĩnh.

Theo ông Tuấn, sau khi con tàu bị chìm hẳn, trên mặt biển đã bắt đầu xuất hiện váng dầu, có dấu hiệu tràn dầu ra biển.

Vu tau 9.000 tan chim tren bien Ha Tinh: Len phuong an xu ly 180 tan dau bat dau tran
Lực lượng chức năng tiếp cận, đưa 18 thuyền viên vào bờ khi con tàu đang bị nghiêng 25 độ

“Hiện vẫn chưa thể xác định khối lượng dầu bị tràn ra biển. Các cơ quan chức năng hiện đang kiểm tra để đưa ra phương án xử lý” - ông Tuấn nói.

Trước đó, khoảng 4g sáng 28/11, tàu Nordana Sophia - có trọng tải gần 9.000 tấn cùng 18 thuyền viên từ cảng Hong Kong tới cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để lấy hàng - khi đến vùng biển cách cảng Sơn Dương chừng 10km thì gặp sự cố khiến con tàu bị nghiêng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn. Đến gần trưa cùng ngày, 18 thuyền viên có quốc tịch Thái Lan đều đã được đưa vào bờ an toàn.

Vu tau 9.000 tan chim tren bien Ha Tinh: Len phuong an xu ly 180 tan dau bat dau tran
Vùng biển nơi tàu Nordana Sophia gặp sự cố

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu đang có  khoảng 180 tấn dầu nhiên liệu. Đến chiều 28/11, con tàu này bắt đầu có dấu hiệu sắp chìm hẳn nên lực lượng chức năng đã lên phương án cho chủ tàu quây phao đề phòng dầu loang.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI