Vụ ‘mai phục’ đâm chết người: Chồng gắn định vị vào xe máy vợ để theo dõi

29/03/2019 - 15:37

PNO - Nghi ngờ vợ ngoại tình, Nam gắn định vị vào xe máy của vợ rồi tìm đến địa điểm ngồi “mai phục” hơn 4 giờ đồng hồ. Khi thấy vợ từ xe ô tô của người đàn ông khác, Nam rút dao đâm đối phương tử vong.

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Hoàng Đình Nam (56 tuổi, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông Bùi Hữu Thành Đ. (65 tuổi, trú tại thị trấn Nam Đàn) là giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Bà Nhung, chủ bãi gửi xe ở hiện trường vụ án mạng cho biết, khoảng 9g sáng 28/3, bà Trần Thị H. (41 tuổi, vợ Nam) đi xe máy đến cửa hàng rồi gửi lại xe máy tại nhà bà Nhung. Sau khi gửi xe máy, bà H. lên xe ô tô của ông Đ. rời đi.

Vu ‘mai phuc’ dam chet nguoi: Chong gan dinh vi vao xe may vo de theo doi
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

“Chừng 1 tiếng sau, Nam đến cửa hàng tôi mua thuốc lá nên chắc đã thấy xe của vợ gửi ở đây. Ông ta cũng không hỏi gì mà sau đó cứ đi lòng vòng mấy lần”, bà Nhung nhớ lại và cho biết sau khi ăn trưa, Nam tiếp tục ngồi lại ở gần hiện trường chừng vài chục mét.

Khoảng 14g chiều cùng ngày, khi ông Đ. điều khiển xe ô tô chở vợ của Nam quay lại bãi giữ xe để lấy xe máy. Thấy vợ bước ra từ xe ô tô của ông Đ., Nam bực tức cầm con dao lao tới đâm liên tiếp nhiều nhát khiến ông Đ. tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, Nam tiếp tục nắm lấy tóc rồi dùng dao rạch nhiều nhát vào tay vợ. Chiếc ô tô tự trôi trên mặt đường dốc khoảng 100m thì đâm vào gốc cây rồi dừng lại.

Vu ‘mai phuc’ dam chet nguoi: Chong gan dinh vi vao xe may vo de theo doi
Chiếc xe ô tô của nạn nhân tự trôi hơn 100m.

Bước đầu, Nam khai nhận nghi vợ mình ngoại tình nên đã gắn định vị vào xe máy của vợ để theo dõi bắt quả tang. Sáng 28/3, khi thấy thông báo từ định vị, vị trí xe máy của vợ ở địa điểm lạ, Nam tìm đến chờ rồi gây ra án mạng.

Sáng 29/3, căn nhà ba tầng khang trang thường ngày đông khách hàng lui tới may quần áo của vợ chồng Nam, đóng cửa kín mít. Vụ án mạng khiến nhiều người dân địa phương tỏ ra bất ngờ vì cho rằng Nam vốn là một người khá hiền lành.

Vu ‘mai phuc’ dam chet nguoi: Chong gan dinh vi vao xe may vo de theo doi
Ngôi nhà của vợ chồng Nam đóng kín cửa sau vụ việc.

Ông Trần Thanh Luyện - Khối trưởng khối Yên Khánh (thị trấn Nam Đàn) cho biết, Nam là thương binh 2/4 hiện đang làm nghề thợ may nên phần lớn thời gian chỉ ở nhà. Vợ của Nam hiện đang là Phó hiệu trưởng Trường mầm non Nam Lĩnh (huyện Nam Đàn). Hai vợ chồng cũng tham gia tích cực các hoạt động ở địa phương.

Theo ông Luyện, Nam là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Giữa hai vợ chồng cũng chưa từng cãi vã gì lớn tiếng để hàng xóm, chính quyền địa phương phải can thiệp. “Dù cũng có không ít lời bàn tán nhưng hai vợ chồng vẫn thể hiện tình cảm mặn nồng với nhau mỗi khi ra ngoài”, ông Luyện nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI