Vụ anh trai chém cả nhà em ruột: Đã có 4 nạn nhân tử vong

01/09/2019 - 15:56

PNO - Tới chiều 1/9, do tình trạng quá nặng nên vợ và cháu nội mới 14 tháng tuổi của người em trai trong vụ bị anh trai truy sát đã tử vong, nâng số người tử vong trong vụ việc lên con số 4.

Chiều 1/9, Bệnh viện 198 cho biết, đơn vị này tiếp nhận hai bệnh nhân trong vụ hỗn chiến anh trai đâm cả nhà em ruột khiến 5 người thương vong.

Trong đó, bệnh nhân Đỗ Thị Hồng N. (24 tuổi), con dâu ông Hải, hiện đang cấp cứu, nhưng tiên lượng nặng. Bà Việt, vợ ông Hải, đã tử vong.

Còn tại Bệnh viện Việt Đức, con gái của chị Nhung – cháu nội ông Hải (14 tháng tuổi) cũng không qua khỏi. Như vậy, trong vụ thảm án này đã có thêm 2 người tử vong.

Vu anh trai chem ca nha em ruot: Da co 4 nan nhan tu vong
Đã có 4 người tử vọng trong vụ anh trai ruột cầm dao truy sát cả nhà em trai tại Đan Phượng

Trước đó, như Báo Phụ nữ đã đưa tin, sáng 1/9, do mâu thuẫn liên quan tới việc đất cát, ông Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966) vác dao sang nhà em trai là ông Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1969) để truy sát.

Kết quả, ông Đông và con gái là Nguyễn Thị Bắc (sinh năm 1991) tử vong ngay tại chỗ. 3 người còn lại chuyển được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương phức tạp, nhiều vết thương trên 10cm, lơ mơ, da tái, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Vu anh trai chem ca nha em ruot: Da co 4 nan nhan tu vong
Hiện trường vụ thảm án

Do tình trạng nặng, các bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Nhưng do diễn biến xấu trên đường đi, xe phải đưa các bệnh nhân vào Bệnh viện 198 cấp cứu. Tại đây, 2 bệnh nhân là người lớn được tiếp tục cấp cứu. Riêng bé gái 1 tuổi do tình trạng quá nặng phải chuyển sang Bệnh viện Việt Đức.

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI