Vợ chồng tử vong để lại thư tuyệt mệnh dặn dò các con

12/02/2019 - 13:22

PNO - Trong lá thư tuyệt mệnh nghi do người chồng để lại, có nội dung nhờ người thân chăm sóc hai con nhỏ và dặn các con đùm bọc nhau sống.

Sáng 12/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hai vợ chồng tử vong với nhiều vết thương trên người.

Nạn nhân là ông N.V.N. (39 tuổi) và bà P.T.K.L. (34 tuổi, trú tại thôn 1, xã Cư M’lan, huyện Ea Súp).

Theo một nguồn tin, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một lá thư tuyệt mệnh nghi của ông N.. Trong thư có nội dung nhờ người thân chăm sóc hai con nhỏ và dặn các con đùm bọc nhau sống.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 16g30 ngày 11/2, hàng xóm qua chơi thì phát hiện vợ chồng ông N. nằm bất động, trên người có nhiều vết thương.

Ngay sau đó, mọi người đã đưa vợ chồng ông N. đến Bệnh viện đa khoa huyện Ea Súp cấp cứu. Tuy nhiên, bà L. đã tử vong từ trước; ông N. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI