Vợ chồng giáo viên tự tay nấu hàng trăm suất ăn sáng miễn phí cho học trò nghèo

23/05/2019 - 06:24

PNO - Thương nhiều học trò nhịn ăn sáng tới trường học, vợ chồng cô Thêu đã quyết định cùng nhau nấu hàng trăm suất ăn sáng hoàn toàn miễn phí cho các em học sinh trong vùng.

Vo chong giao vien tu tay nau hang tram suat an sang mien phi cho hoc tro ngheo
Hơn 2 tháng qua, cửa hàng tạp hóa nằm ven đường của cô Phạm Thị Thêu và chồng là thầy Lương Văn Bá (đều là giáo viên Trường THCS Dũng Hợp, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) lại biến thành quán ăn sáng vào mỗi thứ 3 hàng tuần phụ vụ miễn phí cho hàng trăm học sinh nghèo trên địa bàn.
Vo chong giao vien tu tay nau hang tram suat an sang mien phi cho hoc tro ngheo
Nói về ý tưởng của mình, thầy Bá cho hay ngày nhỏ thầy Bá cùng các anh chị em trong nhà vẫn thường phải ôm bụng rỗng tới trường vì nhà nghèo. Bây giờ, dù điều kiện sống đã khác xưa nhưng vẫn có những em học sinh phải nhịn ăn sáng để đến trường. Thương trò nghèo, thầy Bá bàn với vợ nấu bữa sáng cho các em và được cô Thêu hưởng ứng nhiệt tình.
Vo chong giao vien tu tay nau hang tram suat an sang mien phi cho hoc tro ngheo
Để chuẩn bị 250 suất ăn sáng cho học trò nghèo, gian bếp của hai vợ chồng cô Thêu đã phải đỏ lửa từ 4g sáng để nấu nướng. Hai vợ chồng luân phiên nhau làm việc không ngơi tay để 6g, những suất ăn nóng hổi đã sẵn sàng phục vụ học sinh.
Vo chong giao vien tu tay nau hang tram suat an sang mien phi cho hoc tro ngheo
Theo thầy Bá, nguồn thực phẩm cũng được hai vợ chồng lựa chọn kỹ càng. Đợt này ở Nghệ An đang có dịch tả lợn châu Phi, dù xã Nghĩa Dũng không có ổ dịch, nhưng để chắc chắn, thầy Bá còn mua lợn về tự làm thịt, trữ đông để nấu.
Vo chong giao vien tu tay nau hang tram suat an sang mien phi cho hoc tro ngheo
Các suất ăn luôn được vợ chồng cô Thêu tính toán để thay đổi đa dạng như bánh mì kẹp thịt, xôi vò, xôi trứng, mì tôm xào thịt… đảm bảo các em đủ no .
 
“Bố mẹ đi làm sớm nên hầu như hai chị em em chỉ ăn mì tôm hoặc nhịn đói đi học thôi. Mấy tuần nay được ăn xôi trứng, bánh mì kẹp thịt hay mì tôm xào của cô Thêu làm rất ngon”, Em Nguyễn Thanh Trà nói.
Vo chong giao vien tu tay nau hang tram suat an sang mien phi cho hoc tro ngheo
Những suất ăn miến phí được cô Thêu trao tận tay cho các em học sinh.
Vo chong giao vien tu tay nau hang tram suat an sang mien phi cho hoc tro ngheo
Vừa phục vụ các “vị khách” nhỏ, thầy Bá vừa quán xuyến, hỏi han các em về món ăn ngày hôm nay có ngon miệng. Đồng thời, nhắc nhở các em giữ trật tự và vệ sinh chung để các em và hai vợ chồng thầy cùng kịp giờ tới trường học.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI