Việt Nam đảm bảo tự do báo chí, chỉ cố ngăn chặn tin tức giả, bịa đặt

12/09/2019 - 16:25

PNO - Bà Lê Thị Thu Hằng - người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đã bác bỏ thông tin đang được chú ý trong những ngày qua.

Chiều 12/9, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phóng viên đã nêu câu hỏi về việc Uỷ ban Bảo vệ ký giả quốc tế vừa qua đã có báo cáo cho rằng Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia kiểm duyệt báo chí truyền thông nhiều nhất. 

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng hồi đáp: “Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật dựa trên những thông tin không chính xác, thiếu khách quan về tình hình Việt Nam trong báo cáo nói trên”.

Viet Nam dam bao tu do bao chi, chi co ngan chan tin tuc gia, bia dat
Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam

Bà Hằng cho biết tại Việt Nam quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận đã được quy định cụ thể trong Hiến pháp và những văn bản pháp luật liên quan. Theo đó, Việt Nam cố gắng đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí nhưng cũng sẽ cố gắng ngăn chặn tin tức giả, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, bịa đặt sai sự thật, kích động hằn thù dân tộc.   

                                                                                                                                        T.S

 
TIN MỚI