Vi phạm của trụ trì chùa Ba Vàng làm tổn thương thanh danh giáo hội

27/03/2019 - 06:41

PNO - Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm tổn thương thanh danh giáo hội, tăng đoàn.

Sẽ cách chức trụ trì chùa Ba Vàng

Với hàng loạt vi phạm như tổ chức thỉnh vong giải oan gia trái chủ, chữa bệnh, thu tiền “trả nợ vong” tại chùa Ba Vàng… Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) khu vực phía Bắc cho biết, sẽ đề xuất tạm đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh, trong khi chờ quyết định cách chức theo đúng quy trình.

Vi pham cua tru tri chua Ba Vang lam ton thuong thanh danh giao hoi
Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ thông tin với báo chí chiều 26/3

Chiều 26/3, Ban Thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN khu vực phía Bắc tổ chức phiên họp xem xét về việc thuyết giảng và tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng, với sự tham dự của đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, ban thường trực đã đưa ra năm kết luận liên quan tới vụ việc gây bão dư luận này.

Thứ nhất, ban thường trực khẳng định, việc chùa Ba Vàng tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ, chữa bệnh cho người dân, trong đó có hình thức gọi vong, nhập hồn, phán số kiếp, sau đó thu tiền “trả nợ vong” của người đăng ký hoặc yêu cầu làm công quả tại chùa là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống.

Thứ hai, việc đại đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng - để cho phật tử Phạm Thị Yến đăng đàn thuyết pháp tại chùa là không đúng. Trụ trì chùa Ba Vàng phải chịu trách nhiệm về việc này, chùa Ba Vàng phải chấm dứt việc tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ.

Thứ ba, có sự buông lỏng công tác quản lý tăng sự tại chùa Ba Vàng. 

Thứ tư, đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm hiến chương GHPGVN, làm tổn thương thanh danh giáo hội, tăng đoàn. Do đó, ban thường trực đề xuất Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN ra quyết định tạm đình chỉ các chức vụ của đại đức Thích Trúc Thái Minh trong GHPGVN trong khi chờ hội nghị Ban Thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN ra quyết định cách chức theo đúng quy trình.

Thứ năm, đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối, giao thượng tọa Thích Thanh Quyết - Phó chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN - giáo giới cho đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Trước đó, sáng cùng ngày, UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND TP.Uông Bí - cho biết, lực lượng chức năng và cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh, thu thập thông tin liên quan đến hoạt động tại chùa Ba Vàng. “Các hoạt động cúng oan gia trái chủ, thỉnh vong diễn ra trong khuôn viên chùa nên trụ trì chùa phải chịu hoàn toàn trách nhiệm” - ông Hà nói.

UBND TP.Uông Bí đã giao UBND P.Quang Trung ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Yến - người đã có nhiều phát ngôn gây sốc trong các buổi thuyết pháp tại chùa Ba Vàng - vì có hành vi vi phạm nếp sống văn hóa. 

Bà Lê Ngọc Hân - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh - cũng cho biết, với các lý giải của bà Yến về cái chết của cô gái giao gà hay các anh hùng liệt sĩ, sở đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn xem xét, thẩm định; nếu có vi phạm, sẽ xử phạt về hoạt động dùng internet tuyên truyền mê tín dị đoan theo Nghị định 174/2013.

Tại hội nghị này, giới chức tỉnh Quảng Ninh cũng bác bỏ thông tin về việc chùa Ba Vàng “có doanh nghiệp đứng sau”, cụ thể là Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm  - doanh nghiệp đang quản lý hệ thống cáp treo Yên Tử. Ông Hà khẳng định, trong 10 năm qua, nhà chùa đã kêu gọi được phật tử, du khách đóng góp và huy động được một số nguồn vốn xã hội hóa hợp pháp khác nên mới có được quy mô như hiện giờ.

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi có hay không việc xây dựng chùa Ba Vàng trên đất rừng quốc gia và việc phải công khai nguồn thu của chùa Ba Vàng, lãnh đạo TP.Uông Bí từ chối trả lời vì cho rằng… không nằm trong nội dung cuộc họp. 

An Vũ - H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI