Uống nhầm thuốc diệt cỏ, một nông dân tử vong

15/06/2019 - 07:36

PNO - Đi làm rẫy về, ông Tịnh khát nước, cầm chai nước lên uống, không ngờ đó là thuốc diệt cỏ chứ không phải nước ngọt.
.

Chiều 14/6, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, ông Võ Văn Tịnh (50 tuổi, ở ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) tử vong là do uống nhầm thuốc cháy. 

Uong nham thuoc diet co, mot nong dan tu vong
Tưởng thuốc diệt cỏ là nước ngọt, ông Tịnh uống vào và tử vong.

Theo gia đình nạn nhân, vào khoảng 17g chiều 13/6, sau khi đi làm rẫy ở xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú về nhà, ông Tịnh thấy một chai nước đựng trong chai nhựa màu vàng để ở góc nhà.

Tưởng là chai nước ngọt, lại đang khát nước, ông Tịnh liền cầm lên uống nhưng không ngờ trong chai nhựa chứa thuốc cháy dùng để diệt cỏ mà gia đình sử dụng chưa hết.

Biết uống nhầm thuốc độc chết người, ông Tịnh hô hoán người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Tuy nhiên, đến khoảng 11g trưa 14/6, thấy nạn nhân không thể qua khỏi, bệnh viện trả về.

Uong nham thuoc diet co, mot nong dan tu vong
Nỗi đau của gia đình ông Tịnh 

Được biết, gia đình ông Tịnh có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ bị bệnh nặng, nằm liệt giường. 

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI