UBND TP.HCM yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn gỗ cây xanh bị đốn hạ

09/09/2018 - 06:00

PNO - UBND thành phố chỉ đạo Sở Giao thông vận tải cần tận dụng, khai thác hiệu quả nguồn gỗ này, các sản phẩm được tạo ra ngoài phục vụ công cộng, còn phải có giá trị mỹ thuật cao, mang tính sáng tạo, độc đáo.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải về việc thí điểm sử dụng gỗ cây xanh bị đốn hạ trên địa bàn TP để chế tác các sản phẩm phục vụ công cộng, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Giao thông vận tải liên hệ, làm việc thêm với Trường Đại học Mỹ thuật, Đại học Kiến trúc... và một số nghệ nhân chế tác gỗ để trao đổi thêm và tham mưu, đề xuất UBND thành phố trong tháng 9/2018.

UBND TP.HCM yeu cau su dung hieu qua nguon go cay xanh bi don ha
Ghế chế tác từ nguồn gỗ cây xanh đô thị tại công viên Tao Đàn, TP.HCM

UBND thành phố chỉ đạo Sở Giao thông vận tải cần tận dụng, khai thác hiệu quả nguồn gỗ này, các sản phẩm được tạo ra ngoài phục vụ công cộng, còn phải có giá trị mỹ thuật cao, mang tính sáng tạo, độc đáo. 

Trước đó, thực hiện thí điểm sử dụng gỗ đốn hạ cây xanh đô thị chế tác ra các sản phẩm phục vụ trong các công viên, khu công cộng trên địa bàn thành phố, sở đã giao khoảng 31,528 m3 gỗ phẩm chất tốt (sọ khỉ, sao đen) cho Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ chế tác khoảng 50 nghế ngồi, 3 bộ bàn ghế.

Vào ngày 8/2, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 đã tiếp nhận từ trường các bộ bàn, ghế ngồi nói trên và bố trí lắp đặt tại công viên Tao Đàn phục vụ người dân.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI