Tú ông Kiều Đại Dũ không nghĩ môi giới mại dâm là có tội

15/07/2019 - 13:10

PNO - Dũ cho rằng, mình là sinh viên đại học, thấy có tiền thì làm, không biết hành vi đó là phạm tội.

Tu ong Kieu Dai Du khong nghi moi gioi mai dam la co toi
Kiều Đại Dũ trước vành móng ngựa

Trong phiên tòa sáng nay (17/5), ở phần xét hỏi, Kiều Đại Dũ khai nhận, quen các “chân dài” bán dâm qua mạng xã hội Zalo. Vào ngày 30/8/2018, có điều các cô này bán dâm, đã nhận từ khách mua dâm 19 triệu đồng.

Dũ khai, tự định giá bán dâm qua độ nổi tiếng của người bán.

Dũ cho rằng, mình là sinh viên đại học, thấy có tiền thì làm, không biết hành vi đó là phạm tội.

Chủ toạ chất vấn: “Bị cáo 22 tuổi, là sinh viên đại học năm thứ tư, sao không nhận thức được?”.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị tuyên Dũ 5 - 6 năm tù.

Sau phần nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Kiều Đại Dũ 5 năm tù về tội “môi giới mại dâm” theo khoản 2, điều 328 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đường dây mại dâm của Dũ bị triệt phá vào ngày 30/8/2018. Tại cơ quan điều tra, Dũ khai đã môi giới cho V. (làm nghề MC) bán dâm 4 lần, á hậu D. bán dâm 1 lần. Trong các phi vụ này, Dũ nâng giá bán dâm của V. từ 600 USD lên 1.500 USD/lần; nâng giá bán dâm của á hậu D. từ 5.000 USD lên 7.000 USD/lần rồi hưởng tiền chênh lệch.

Hồng Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI