Trưởng trạm quản lý rừng bị khởi tố vì để mất 36 cây gỗ quý hiếm

12/08/2017 - 07:35

PNO - Để 36 cây gỗ Sa mu quý hiếm bị chặt trộm trong địa bàn mình quản lý, một trạm trưởng Trạm quản lý rừng bị bắt và khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 11/8, Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Viết Tình (33 tuổi, Trạm trưởng Trạm quản lý rừng phòng hộ xã Nậm Càn - Na Ngoi) thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Truong tram quan ly rung bi khoi to vi de mat 36 cay go quy hiem
Số gỗ sa mu quý hiếm bị chặt hạ. Ảnh: N.A

Trước đó, ngày 22/2, cơ quan chức năng phát hiện có 36 cây sa mu dầu, tương đương khoảng 139 m3 khu rừng bản Huồi Nhao bị chặt hạ. Sự việc xảy trên địa bàn lâm phần do Trạm quản lý bảo vệ rừng Nậm Càn - Na Ngoi quản lý.

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn đã họp hội đồng kỷ luật quyết định cách chức ông Tình ngay sau đó. Ngoài ra, hai nhân viên của trạm là Trương Văn Sáng và Lương Vĩnh Phúc cũng bị khiển trách, hạ bậc lương và chậm thời hạn nâng lương 3 tháng.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI