Trưởng công an xã bị đất đá vùi chết khi đi kiểm tra tình hình sạt lở

04/08/2019 - 10:51

PNO - Khi anh Súa đang kiểm tra tình hình sạt lở do lũ quét ở gần Trường tiểu học xã Nhi Sơn thì mưa lớn, đất trên đồi sạt xuống khiến anh Súa bị vùi lấp, tử vong.

Sáng 4/8, ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa - xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho anh Thao Văn Súa - Trưởng công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát.

Theo ông Cường, khoảng 19g tối 3/8, tại huyện Mường Lát, tiếp tục có mưa lớn kéo dài. Anh Súa đã cùng lượng chức năng đi kiểm tra những khu vực có nguy cơ sạt lở cao để có phương án hỗ trợ di dời dân.

Truong cong an xa bi dat da vui chet khi di kiem tra tinh hinh sat lo
Một phụ nữ ở xã Phù Nhi bị nước cuốn trôi, may mắn thoát nạn khi vớ được bụi cây

Khi anh Súa đang kiểm tra tình hình ở gần Trường tiểu học xã Nhi Sơn (bản Pá Hộc) thì mưa lớn, đất trên đồi sạt xuống, vùi lấp anh Súa.

Đến rạng sáng 4/8, thi thể anh Súa đã được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Truong cong an xa bi dat da vui chet khi di kiem tra tinh hinh sat lo
Mưa lũ tàn phá nặng nề ở tỉnh Thanh Hóa những ngày qua

Hiện mưa ở huyện Mường Lát đã giảm, nhưng nguy cơ sạt lở ở nhiều xã vẫn còn tiềm ẩn. Đến nay, huyện miền núi này đã di dời hơn 80 hộ dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Tính đến sáng 4/8, mưa lũ đã khiến 2 người ở huyện Mường Lát tử vong, 1 người hiện vẫn đang mất tích.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI