Trước tòa, nhân viên Alibaba không thừa nhận gây rối

27/11/2019 - 13:46

PNO - 4 nhân viên của Công ty Địa ốc Alibaba đã được cho xem clip quay lại hành vi hô hào, đập xe của đoàn cưỡng chế.

Sáng 27/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xử sơ thẩm 4 bị cáo là cựu nhân viên Công ty địa ốc Alibaba “cố ý làm hư hỏng tài sản” và “gây rối trật tự công cộng” .

Tại phiên tòa sáng 27/11, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh - 24 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, cựu nhân viên văn phòng luật của Công ty Alibaba - khai nhận, xuống gặp Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba.

Trinh cũng khai nhận có lớn tiếng, hô hào đập xe của đoàn cưỡng chế. Tuy nhiên, Trinh và 3 nhân viên của Công ty Alibaba chỉ thừa nhận hành vi làm hư hỏng tài sản chứ không gây rối. Hội đồng xét xử đã cho các bị cáo xem lại clip để làm rõ hành vi của các bị cáo.

Dự kiến, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu sẽ tuyên án vào chiều nay. Với 2 tội danh bị truy tố, nếu bị kết án, mức án dành cho 4 bị cáo vào khoảng 2 năm tù giam.

Truoc toa, nhan vien Alibaba khong thua nhan gay roi
4 cựu nhân viên của Công ty Địa ốc Alibaba hầu tòa 

Theo cáo trạng, sáng 13/6/2019, UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại dự án khu dân cư của Công ty Địa Alibaba có tên “Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5” tại ấp 3, xã Tóc Tiên.

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã cầm đầu nhân viên, kích động đám đông lớn tiếng la hét, cự cãi, cản trở việc cưỡng chế và ra lệnh cho các nhân viên Công ty Alibaba đập phá tài sản của đoàn cưỡng chế. 

Truoc toa, nhan vien Alibaba khong thua nhan gay roi
Hình ảnh nhóm nhân viên Công ty Địa ốc Alibaba tụ tập đập phá xe cuốc của đoàn cưỡng chế xã Tóc Tiên vào ngày 13/6/2019

Nhiều clip đã ghi lại những câu nói của Trinh như: “Chiếc xe cẩu này, đập luôn chiếc xe cẩu này cho chị luôn. Nhanh lên, có nghe chị nói không”; “Xe cuốc tự ý vào đất hủy hoại tài sản, xử lý luôn chiếc xe cẩu, xử lý luôn chiếc xe máy, nhanh lên nghe chị nói không”...

Hành vi của các nhân viên Công ty Alibaba gây hư hỏng chiếc xe cuốc của đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên với giá trị thiệt hại 26,4 triệu đồng, gây ảnh hưởng xấu đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại xã Tóc Tiên.

Hoàng Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI