Trước giờ xử án, mẹ vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái trưng ảnh, kêu oan cho con

26/06/2019 - 09:13

PNO - Theo bà Nguyệt Anh, bà cần sự công bằng. Bà cho rằng, con gái bà đã cưu mang bác sĩ Thái khi ông này còn cơ hàn, đến lúc có gia sản 400 tỷ đồng, ông ta đòi ly hôn và không muốn chia tài sản.

Xem clip:

 
Truoc gio xu an, me vo bac si Chiem Quoc Thai trung anh, keu oan cho con
Bà Vũ Nguyệt Anh tại sân tòa với bức ảnh mà bà cho rằng bác sĩ Thái đã hành hung con gái bà.
Truoc gio xu an, me vo bac si Chiem Quoc Thai trung anh, keu oan cho con
Bà Vũ Nguyệt Anh cho rằng con rể cũ của bà vũ phu, hành hung con gái bà.

Ở sân Tòa án nhân dân TP.HCM, một phụ nữ tay cầm tấm ảnh tiến lại gần nhóm phóng viên. Bà tự giới thiệu là Vũ Nguyệt Anh - sinh năm 1949, là mẹ ruột của bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc.

Ngọc là người bị tòa án xét xử về hành vi tổ chức chém chồng cũ của mình, bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Bà Anh chú thích tấm ảnh cầm trên tay là bằng chứng việc bác sĩ Chiêm Quốc Thái hành hung con gái bà.

Theo bà, tấm ảnh là do một công an viên chụp tại tòa án phiên xử ly hôn của vợ chồng bác sĩ Thái. Trong tấm ảnh này, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đang chỉ tay vào mặt vợ. Một công an viên đang giơ tay phía sau đầu bà Ngọc như đang đỡ cho bị cáo.

Truoc gio xu an, me vo bac si Chiem Quoc Thai trung anh, keu oan cho con
Bà Vũ Nguyệt Anh trưng tấm ảnh, bác sĩ Thái cúi đầu.

Bà Anh nói, bà cần sự công bằng. Bà cho rằng, con gái bà đã cưu mang bác sĩ Chiêm Quốc Thái khi ông này còn cơ hàn, lúc làm việc ở Bệnh viện Bình Dân. Tuy nhiên, sau khi giàu có, gia sản vợ chồng con gái bà - theo lời bà Anh - là khoảng 400 tỷ đồng thì bác sĩ Thái lại đòi ly hôn và không muốn chia tài sản.

Cũng theo bà Anh, do uất ức, con gái bà đã nhờ người đánh dằn mặt. Con gái bà cũng cho bà hay, đã từng bị bác sĩ Thái đánh, cắt tóc, cứa dao vào cổ...

Ở sân tòa, bà Anh và bác sĩ Chiêm Quốc Thái gặp nhau và nổ ra tranh cãi, chỉ trích. Trả lời báo chí, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cho biết, muốn tòa làm rõ vai trò của bác sĩ Hoa Sen trong vụ án này.

Sáng nay (26/6), Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử Vũ Thụy Hồng Ngọc - sinh năm 1978, ngụ tại quận 1, TP.HCM,  vợ cũ cũng là chủ mưu thuê người chém chồng là bác sĩ Chiêm Quốc Thái (Giám đốc Bệnh Viện Thẩm Mỹ Việt Mỹ) trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tháng 3/2018.

Theo hồ sơ vụ án, bà Ngọc kết hôn với bác sĩ Chiêm Quốc Thái tại Mỹ vào tháng 9/2011, sau đó về Việt Nam sinh sống. Do có mâu thuẫn, 2 người chia tay.

Tháng 12/2015, bà Ngọc dùng hôn thú tại Mỹ tiếp tục nộp đơn lên Tòa án nhân dân quận 1, TP.HCM làm thủ tục ly hôn, đòi chia tài sản với số tiền 200 tỷ đồng và đề nghị phong tỏa toàn bộ tài sản của bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Sau khi nộp đơn ly hôn, để tạo áp lực, bà Ngọc tố bác sĩ Thái đánh đập, đuổi ra khỏi nhà và dọa giết. Trước tố cáo này, cơ quan điều tra cũng đã vào cuộc xác minh nhưng sau đó kết luận sự việc không có thật.

Từ đó, mâu thuẫn giữa bà Ngọc và bác sĩ Thái càng trầm trọng, bà Ngọc nảy sinh ý định thuê giang hồ đánh dằn mặt chồng.

Bà Ngọc gặp Phan Nguyễn Duy Thanh, thuê Thanh đánh ông Chiêm Quốc Thái với giá 1 tỷ đồng. Để Thanh yên tâm, bà Ngọc chuyển trước 500 triệu đồng.

Nhận tiền, Thanh giao việc cho các đàn em của mình là Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng.

Tối 28/3/2018, bác sĩ Thái đi ăn tại một nhà hàng trên đường đi bộ Nguyễn Huệ. Khi ăn xong, bác sĩ Thái bước ra xe để trở về nhà nhưng chưa kịp lên xe thì bị nhóm 4 người đi trên 2 xe máy ập đến chem., gây thương tích nặng.

Công an TP.HCM đã bắt giữ Phan Nguyễn Duy Thanh và 4 đàn em. Tại cơ quan điều tra, 4 nghi can bị bắt khai nhận vụ việc.


Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI