TP.HCM thuê 'siêu máy bơm' với giá gần 9,9 tỷ đồng/năm

16/11/2018 - 06:57

PNO - UBND TP.HCM đồng ý tạm tính giá thuê dịch vụ bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh với số tiền gần 9,9 tỷ đồng mỗi năm...

Ngày 15/11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã ký văn bản nhất trí phương án thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) theo đề xuất của Trung tâm Chống ngập TP.HCM. Cụ thể, UBND TP.HCM đồng ý tạm tính giá thuê dịch vụ bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh do Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung thực hiện với số tiền gần 9,9 tỷ đồng mỗi năm.

TP.HCM thue 'sieu may bom' voi gia gan 9,9 ty dong/nam
Vận hành “siêu máy bơm”  chống ngập

Trước mắt, trong thời gian chờ các cơ quan thẩm quyền hướng dẫn thủ tục nghiệm thu, thanh toán, UBND TP.HCM chấp thuận cho Trung tâm Chống ngập TP.HCM tạm thanh toán trước một năm chi phí thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh cho Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung, số tiền tạm chi trả này được lấy từ nguồn vốn duy tu hệ thống thoát nước của TP.HCM trong năm 2018.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM, để tính được giá thuê dịch vụ bơm chống ngập trên, đơn vị tư vấn là Trung tâm Tư vấn Phát triển (thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM) yêu cầu các bên liên quan phải đưa ra lượng mưa, diện tích lưu vực chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, nhưng đến nay, vấn đề này vẫn chưa được các bên liên quan thỏa thuận.

Trước khi UBND TP.HCM chấp thuận tạm tính chi phí thuê máy bơm, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung muốn cho thuê dịch vụ bơm với giá hơn 24 tỷ đồng/năm. Gần đây, công ty này cũng hai lần đề xuất tạm ứng tiền vận hành bơm chống ngập, lần đầu là 30 tỷ đồng, lần sau giảm xuống còn 20 tỷ đồng.

Hoàng Nhiên
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI