TPHCM sẽ 'hô biến' 7 thủy đài khổng lồ bị bỏ hoang thành nhà giữ xe cao tầng

01/07/2017 - 09:00

PNO - UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương tháo dỡ các thủy đài hình nấm đang xuống cấp gây bất an cho người dân. Một nhà đầu tư đề xuất phương án tận dụng mặt bằng sau tháo dỡ làm nhà giữ xe cao tầng.

TPHCM se 'ho bien' 7 thuy dai khong lo bi bo hoang thanh nha giu xe cao tang
Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) vừa trình UBND TP xem xét phương án tận dụng mặt bằng thủy đài sau khi tháo dỡ. Trong đó có phương án làm bãi giữ xe cao tầng.
TPHCM se 'ho bien' 7 thuy dai khong lo bi bo hoang thanh nha giu xe cao tang
Theo Sawaco, TP hiện còn 7 thủy đài hình nấm bằng bê tông, cốt thép với dung tích từ 1.200m3 - 8.500 m3 xây dựng từ năm 1965 đến 1969 nằm rải rác ở trên địa bàn các quận của TP HCM nhưng chưa từng được sử dụng.
TPHCM se 'ho bien' 7 thuy dai khong lo bi bo hoang thanh nha giu xe cao tang
7 thủy đài lớn này nằm tại số 7 đường 3 Tháng 2 (quận 10), số 178 đường Lê Đại Hành (quận 11), số 175A Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh), số 17 Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận), số 1 Hoàng Diệu (quận 4), số 105/19H đường Trần Hưng Đạo (quận 5) và 192/2 đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp)...
TPHCM se 'ho bien' 7 thuy dai khong lo bi bo hoang thanh nha giu xe cao tang
Sawaco cho biết, khi xây dựng xong các thủy đài này không được đưa vào vận hành bởi bị cho là rò rỉ nước khi thử nghiệm. Công tác khắc phục kéo dài đến năm 1975 vẫn chưa hoàn thành. 
TPHCM se 'ho bien' 7 thuy dai khong lo bi bo hoang thanh nha giu xe cao tang
Sau khi tiếp quản, việc sửa chữa đã được chính quyền TP HCM xem xét nhưng không thực hiện được và bỏ hoang. Từ năm 2009 đến nay, qua khảo sát hầu hết các thủy đài đã xuống cấp gây nguy hiểm và không thể sử dụng như công suất thiết kế.
TPHCM se 'ho bien' 7 thuy dai khong lo bi bo hoang thanh nha giu xe cao tang
Do đó, chính quyền TPHCM đã chấp thuận phương án tháo đỡ những "quả bom nổ chậm" này để đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị
TPHCM se 'ho bien' 7 thuy dai khong lo bi bo hoang thanh nha giu xe cao tang
Hình ảnh thủy đài "khủng" nhất trong số 7 thủy đài hình nấm tại TPHCM. Tháp nước bê tông này nằm ven đại lộ Võ Văn Kiệt, án ngự bên trong nhà văn hóa quận 5
TPHCM se 'ho bien' 7 thuy dai khong lo bi bo hoang thanh nha giu xe cao tang
Thủy đài tại số 7 đường 3 Tháng 2 (quận 10) cao hơn 30m, lọt thỏm giữa khu dân cư
TPHCM se 'ho bien' 7 thuy dai khong lo bi bo hoang thanh nha giu xe cao tang
 
TPHCM se 'ho bien' 7 thuy dai khong lo bi bo hoang thanh nha giu xe cao tang
Còn thủy đài này nằm ngay góc hai tuyến đường lớn của quận 11 là Lê Đại Hành và Ba Tháng Hai với bề ngoài sần xùi, nhiều mảng tượng bị bong tróc
TPHCM se 'ho bien' 7 thuy dai khong lo bi bo hoang thanh nha giu xe cao tang
Hệ thống ống sắt điều áp nước của thủy đài tại số 192/2 đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) bị bể nát, hoen rỉ theo thời gian
TPHCM se 'ho bien' 7 thuy dai khong lo bi bo hoang thanh nha giu xe cao tang
Theo Sawaco, hiện đã có nhà đầu tư đặt vấn đề đầu tư khai thác mặt bằng xây dựng nhà giữ xe thông minh, nhà kho kết hợp bể chứa nước ngầm, trạm châm hóa chất tại vị trí các thủy đài sau khi phá bỏ.
TPHCM se 'ho bien' 7 thuy dai khong lo bi bo hoang thanh nha giu xe cao tang
Sawaco khẳng định chủ trương tháo dỡ thùy đài là để xây dựng bãi chứa, trạm bơm. Tuy nhiên, do bù chi phí xây dựng nên phía nhà đầu tư đề thêm phương án tận dụng mặt bằng phía trên để làm bãi giữ xe cao tầng.
TPHCM se 'ho bien' 7 thuy dai khong lo bi bo hoang thanh nha giu xe cao tang
Nếu được UBND TP chấp thuận thì dự kiến trong quý III năm 2017, Sawaco sẽ tháo dỡ thủy đài trên đường Nguyễn Văn Đậu để thực hiện thí điểm. Sau đó, các thủy đài khác sẽ lần lượt được tháo dỡ và xúc tiến việc khai thác mặt bằng. Phương án này sẽ góp phần giúp TP giảm áp lực về tình trạng thiếu bãi giữ xe.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI