TP.HCM chấn chỉnh tình trạng chặt chém, chèo kéo du khách tại khu trung tâm

18/10/2018 - 08:34

PNO - Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND Q.1, TP.HCM, vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường bảo đảm trật tự khu vực trọng điểm, hỗ trợ du lịch và mỹ quan đô thị trên địa bàn Q.1.

Theo đó, gần đây, báo chí liên tục đề cập nạn chặt chém, chèo kéo, đeo bám, móc túi, thậm chí trấn lột du khách một cách ngang nhiên ở một số tuyến đường. Cụ thể, tình trạng xảy ra ở các góc giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trung Trực và Công viên Quách Thị Trang...

TP.HCM chan chinh tinh trang chat chem, cheo keo du khach tai khu trung tam
Địa bàn phường nào để xảy ra tình trạng chèo kéo, đeo bám... thì Chủ tịch UBND phường đó sẽ chịu trách nhiệm.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, ông Hải đề nghị Trưởng Công an Q.1, Đội Quản lý trật tự đô thị Q.1, Chủ tịch UBND 10 phường và lực lượng Thanh niên xung phong thành phố khẩn trương phối hợp, tập trung xử lý dứt điểm tình trạng mua bán hàng rong, chặt chém, chèo kéo, đeo bám, móc túi, gây phiên hà cho khách du lịch.

Các lực lượng phải kịp thời có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những khu vực trung tâm, nơi có nhiều khách du lịch.

Nếu trên địa bàn phường nào để xảy ra tình trạng trên, thì Chủ tịch UBND phường đó sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Q.1.

Ông Hải đề nghị Thanh niên xung phong cũng tăng cường tuần tra địa bàn, thường xuyên nhắc nhở, vận động người bán hàng rong không buôn bán tại các tuyến đường trọng điểm khu vực trung tâm, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, chặt chém, đeo bám, móc túi… khách du lịch. Nếu có đối tượng không chấp hành hoặc có hành vi chống đối, lực lượng này sẽ liên hệ cơ quan chức năng và chính quyền phường kịp thời xử lý.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI