Tội phạm về tham nhũng và chức vụ tại TP.HCM tăng hơn 200%

14/11/2019 - 13:39

PNO - Sáng 14/11, tại buổi giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, Viện KSND TP.HCM đã có báo cáo về tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát từ ngày 1/12/2018 đến 31/10 năm nay.

Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay được giữ vững ổn định. Số vụ án khởi tố mới là 9.110 vụ với 7.161 bị can, tăng 667 vụ - 1.043 bị can so với cùng kỳ.

Mặc dù công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của các cơ quan chức năng đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn tăng và còn nhiều diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng đa dạng, tinh vi, nhiều vụ phạm tội có quy mô, tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Toi pham ve tham nhung va chuc vu tai TP.HCM tang hon 200%
Viện trưởng Viện KSND TP.HCM Đỗ Mạnh Bổng báo cáo tại buổi giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP.HCM. Ảnh: Quốc Ngọc

Các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra đa dạng, nhiều vụ sử dụng công nghệ cao để phạm tội; nhiều vụ án giết người xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng hành vi phạm tội rất côn đồ, dã man, manh động, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang trong dư luận…

Cụ thể, khởi tố mới 1.507 vụ tội phạm về ma túy với 1.908 bị can, tăng 222 vụ - 331 bị can. Đáng chú ý lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ án tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật khối lượng tổng cộng lên đến 1.700 kg ma túy.

Nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu đã khởi tố mới 5.882 vụ - 2.763 bị can, tăng 277 vụ - 258 bị can. Nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường đã khởi tố mới 130 vụ - 171 bị can, tăng 24 vụ - 62 bị can.

Viện KSND thành phố cũng cho biết nhóm tội phạm về tham nhũng và chức vụ tăng đến 240% về số vụ, 250% về số bị can. Cụ thể, đã khởi tố mới 17 vụ với 42 bị can, tăng 12 vụ - 30 bị can.

Điển hình vụ Nguyễn Thanh Hà và Nguyễn Thị Hằng thỏa thuận nhận và sử dụng 200.000 USD của ông Nguyễn Văn Sáu để đưa hối lộ cho Vũ Thanh Hà (tự nhận là cán bộ điều tra của PC51) để lo cho ông Sáu không bị bắt theo lệnh truy nã. Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thị Hằng về tội “Môi giới hối lộ”.

Nhóm tội phạm về trật tự an toàn xã hội đã khởi tố mới 1.571 vụ - 2.259 bị can, tăng 134 vụ - 372 bị can. Đáng chú ý, tội phạm giết người xảy ra nhiều vụ có tính chất côn đồ, dã man, giết người do sử dụng chất kích thích, giết người thân trong gia đình, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng…

Khởi tố mới 3 vụ Tội xâm phạm hoạt động tư pháp với 17 bị can, tăng 2 vụ - 6 bị can. Trong đó, có 1 vụ “Cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối”, 1 vụ “Trốn khỏi nơi giam, giữ” với 1 bị can, 1 vụ “Che giấu tội phạm” với 9 bị can và 1 vụ “Không tố giác tội phạm” với 7 bị can.

Riêng tội phạm về an ninh giảm. Cụ thể, đã khởi tố mới 1 bị can về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (giảm 4 vụ, 16 bị can). Đó là vụ Lê Quốc Phòng lập nhóm trò chuyện trên các ứng dụng “Messenger Facebook, Whatsapp và Telegram” để lôi kéo thành lập nhóm “S.A.U” nghĩa là nhóm ám sát đặc biệt, tuyên bố thành lập tổ chức “Quốc nội quật khởi” để hậu thuẫn cho các hoạt động tụ tập biểu tình, chống lại Nhà nước.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI