Tỉnh ủy Bình Dương thông tin vụ bán 43ha đất công không qua đấu giá

04/10/2019 - 14:41

PNO - Sáng 4/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về vụ bán 43ha đất công không qua đấu giá, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Ông Lê Hữu Phước - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương - chủ trì buổi họp báo này.

Khu đất được đề cập là dự án Khu đô thị thương mại và dịch vụ Tân Phú nằm kế trung tâm Thành phố mới Bình Dương.

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng 43ha của dự án này có nguồn gốc là đất công nhưng bị một tổng công ty nhà nước bán cho đối tác với giá bèo, không thông qua đấu giá, gây thất thoát cho nhà nước. 

Tinh uy Binh Duong thong tin vu ban 43ha dat cong khong qua dau gia
Toàn cảnh cuộc họp báo
Tinh uy Binh Duong thong tin vu ban 43ha dat cong khong qua dau gia
Ông Bùi Minh Thạnh phát biểu trong buổi họp báo

Dự án này nằm ở mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch, tuyến đường đẹp bậc nhất của tỉnh Bình Dương, dẫn vào khu trung tâm hành chỉnh tỉnh. 

Theo thông tin tại cuộc họp, 43ha đất nêu trên ban đầu do Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương quản lý vào năm 2004.

Tinh uy Binh Duong thong tin vu ban 43ha dat cong khong qua dau gia
Dự án 43ha vẫn còn là bãi đất trống

Ông Bùi Minh Thạnh - Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương - khẳng định, Tỉnh ủy chỉ cho Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương liên doanh góp vốn bằng tiền với đối tác để lập ra công ty liên doanh Tân Phú chứ không cho góp vốn bằng đất, không cho bán, chuyển nhượng 43ha khu đất dự án.

Tinh uy Binh Duong thong tin vu ban 43ha dat cong khong qua dau gia
Một số hạng mục còn đang xây dang dở 

Hiện Thanh tra của Bình Dương đang thanh tra, khi có kết quả, sẽ cung cấp thông tin cụ thể đến các cơ quan báo chí. 

Trong buổi họp báo, một số phóng viên đặt câu hỏi, năm 2016, Tỉnh ủy Bình Dương có biết công ty do mình quản lý bán 43ha đất hay không, xử lý trách nhiệm như thế nào, ai sẽ là người chịu trách nhiệm, ông Lê Hữu Phước nói, sẽ cung cấp thông tin đến báo chí khi có kết quả thanh tra.

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI