Thượng úy cảnh sát PCCC hy sinh, 2 đồng đội bị thương khi chữa cháy nhà dân

08/09/2017 - 10:05

PNO - Trong lúc chữa cháy thì ngôi nhà đổ sập đè trúng 3 cảnh sát PCCC bị đè trúng, một thượng úy bị tử vong tại chỗ, 2 chiến sĩ khác bị trọng thương.

Sáng 8/9, hiện trường vụ cháy ngôi nhà nằm trên đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân khiến 3 cảnh sát PCCC thương vong tiếp tục được lực lượng chức năng phong tỏa, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 7/9, ngôi nhà 2 tầng nằm trên đường số 10A phát hỏa, hai người ở trong nhà tháo chạy ra ngoài hô hoán, kêu cứu.

Thuong uy canh sat PCCC hy sinh, 2 dong doi bi thuong khi chua chay nha dan
Ngôi nhà được xây dựng tạm bợ đã sập hoàn toàn.

Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát PCCC quận Bình Tân điều động 70 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Cảnh sát PCCC Bình Chánh cùng nhiều phương tiện đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Trong lúc tiếp cận đám cháy, ngôi nhà bị đổ sập đè trúng 3 cảnh sát PCCC. Vụ việc khiến thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi) tử vong tại chỗ. Hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) và hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị thương nặng.

3 cán bộ, chiến sĩ nói trên đều thuộc Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân). Tại hiện trường, toàn bộ căn nhà số 9 bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cảnh sát điều tra. 

Các nạn nhân sau đó đã được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Theo tìm hiểu, Thượng úy Phạm Phi Long quê ở Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, có vợ và con 4 tuổi. Vợ chiến sĩ này đang có bầu sắp sinh.

Hiện Cảnh sát PCCC TP đang phối hợp với gia đình để tổ chức tang lễ cho thượng úy Long theo nguyện vọng của gia đình.

Theo quan sát, ngôi nhà nói trên xây dựng rất tạm bợ không có tường nhưng đúc thành 2 lầu mái tôn dùng để chứa quần áo; toàn bộ ngôi nhà đã bị sập hoàn toàn.

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI