Thừa Thiên Huế cấm biển phòng tránh bão số 6

06/11/2019 - 21:42

PNO - Cường độ cực đại của số 6 (bão Nakri) có thể đạt đến cấp 11-12 vào ngày 9-10/11. Lúc đó, tâm bão nằm ở phía bắc quần đảo Trường Sa.

Thua Thien Hue cam bien phong tranh bao so 6
Bộ đội biên phòng Hải đội 2 giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền trong chiều 6/11

Chiều 6/11, đại úy Lê Văn Hải - Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết, tính đến cuối giờ chiều 6/11, Đồn biên phòng Hải đội 2 đã kêu gọi được 2.061 phương tiện  với 11.350 lao động.

Thua Thien Hue cam bien phong tranh bao so 6
 Kiểm tra thuyền của ngư dân vào tránh,  trú bão số 6 tại âu thuyền xã Phú Thuận huyện Phú Vang

Tính đến 18g30 chiều nay, tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ còn duy nhất một tàu đánh cá của ông Trần Thanh Dũng đang trên đường vào bờ. Dự kiến, đến 1g sáng mai, tàu của ông Dũng sẽ về đến cảng biển Thuận An.

Thua Thien Hue cam bien phong tranh bao so 6
Tàu bãi ngang đã được đưa vào neo đậu tránh bão số 6 gần Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An trong ngày 6/11

Ngoài tàu đánh bắt xa bờ, UBND tỉnh còn yêu cầu các địa phương nghiêm cấm hoạt động trên các bãi ngang, đầm phá. yêu cầu các chủ phương tiện tổ chức neo đậu tàu đúng vị trí, tránh va đập gây hư hỏng mạn.

Thua Thien Hue cam bien phong tranh bao so 6
Các chiến sĩ Hải đội 2 hướng dẫn ngư dân tổ chức neo đậu tàu đúng vị trí, tránh va đập gây hư hỏng mạn

Để chủ động đối phó với bão số 6, tỉnh Thừa Thiên Huế cấm biển vào ngày 8/11.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI