Thi vào lớp 10 tại Huế, con lo một cha mẹ lo mười

02/06/2019 - 13:43

PNO - Trong khi thí sinh làm bài môn ngữ văn, nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên, thấp thỏm chờ con suốt 120 phút.

Sáng 2/6, trên 5.220 học sinh TP.Huế bắt đầu làm bài thi môn ngữ văn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2019-2020 tại 12 hội đồng thi.

Thi vao lop 10 tai Hue, con lo mot cha me lo muoi
Ông Nguyễn Dung - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - kiểm tra tủ niêm phong đề thi tại Hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Chí Diểu.

Những năm trước, ngoài Trường THPT chuyên Quốc Học Huế tuyển sinh theo hình thức thi tuyển, các trường còn lại tùy vào số lượng học sinh đăng ký, nếu vượt quá 20% chỉ tiêu được giao, mới tổ chức thi tuyển kết hợp với xét tuyển, số còn lại chỉ xét tuyển qua học bạ. 

Năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế công bố phương án tuyển sinh với điểm mới là tất các trường ở TP.Huế (bao gồm cả Trường THPT Thuận Hóa trực thuộc Trường đại học Sư phạm Huế) đều tổ chức thi tuyển kết hợp với xét tuyển, còn các huyện và thị xã chỉ xét tuyển.

Thi vao lop 10 tai Hue, con lo mot cha me lo muoi
Mẹ nhắc nhở con trước lúc vào làm bài thi ngữ văn tại Hội đồng thi Trường Quốc học Huế

Cách thức này vừa đảm bảo công tác phổ cập, vừa đảm bảo phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025.

Với phương án này, ít nhất sẽ có 30% học sinh (tương đương khoảng 1.700 học sinh) tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thi vao lop 10 tai Hue, con lo mot cha me lo muoi
Nhiều học sinh ở TP.Huế cho rằng đề thi văn năm nay hay, bám sát chương trình học.

“Học sinh sẽ được đăng ký nguyện vọng 2 lần. Còn vấn đề lấy nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 ở các trường ra sao sẽ được bàn bạc rốt ráo để đạt hiệu quả cao nhất” - ông Nguyễn Tân, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, thông tin.

Thi vao lop 10 tai Hue, con lo mot cha me lo muoi
Thí sinh kết thúc môn thi ngữ văn trong thời tiết nắng nóng

Trong khi thí sinh làm bài thi môn ngữ văn, bên ngoài cổng trường, không khí cũng căng thẳng không kém. Nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên chờ đợi con suốt 120 phút.

Chị Lê Thị Trà Mi - có con học Trường THCS Nguyễn Chí Diểu - cho hay: "Suốt 9 năm liền, cháu đều đạt học sinh giỏi, nhưng đến gần ngày thi, cháu vẫn thấy lo. Đây là môn thi đầu tiên của con nên cả gia đình đều ngồi ngoài phòng thi để đợi. Con lo một, cha mẹ lo mười, chỉ mong con thi tốt”.

Thi vao lop 10 tai Hue, con lo mot cha me lo muoi
Phụ huynh đến đón con tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Quốc học Huế

Theo ghi nhận của PV, khá nhiều thí sinh hài lòng với phần thi môn đầu tiên. Đa số  khẳng định, đề thi không đánh đố thí sinh, chỉ cần thí sinh bám sát chương trình học, nắm các kiến thức cơ bản là có thể đạt được khoảng 6 điểm. Tuy nhiên, đây là dạng đề đòi hỏi tư duy tổng quát, dành cho học sinh có tư duy sáng tạo. 

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI