Thí sinh thi THPT loay hoay trong cơn mưa cực lớn ở Sài Gòn

21/06/2017 - 16:40

PNO - Sau giờ làm thủ tục dự thi, nhiều sinh viên tình nguyện phải dùng dù vượt cơn mưa cực lớn giúp đỡ các thí sinh về nhà chuẩn bị cho ngày thi quan trọng vào ngày mai.

Thi sinh thi THPT loay hoay trong con mua cuc lon o Sai Gon
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, kỳ thi THPT quốc gia 2017 cả nước có 860.000 thí sinh dự thi với 2.364 điểm thi với 36.382 phòng thi. Chiều 21/6, ghi nhận tại các điểm thi ở TP.HCM, lượng thí sinh không đông đúc như những năm vừa rồi.
Thi sinh thi THPT loay hoay trong con mua cuc lon o Sai Gon
Hà Nội và TP. HCM là 2 thành phố có số lượng thí sinh đông nhất lần lượt là 72.939 và 71.469. Tiếp đến là các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa với số lượng thí sinh lần lượt là 33.522 và 30.966. Lực lượng sinh viên tình nguyện được điều động hướng dẫn thí sinh vào điểm thi làm thủ tục cho ngày mai.
Thi sinh thi THPT loay hoay trong con mua cuc lon o Sai Gon
Tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn không xảy ra tình trạng đông đúc, mọi người thoải mái thực hiện nhiệm vụ vì lượng thí sinh không đến ồ ạt như các năm rồi. Năm nay, thí sinh có sự chủ động cao khi tự mình ra soát lại thông tin, cùng nhau trao đổi kiến thức trước ngày thi. Thí sinh chủ động trao đổi với cán bộ phòng thi để tìm hiểu về quy chế, thông báo sai sót.
Thi sinh thi THPT loay hoay trong con mua cuc lon o Sai Gon
Các bạn sinh viên tình nguyện tại các điểm thi có nhiều hình thức động viên thí sinh thi tốt nghiệp THPT kết hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay.
Thi sinh thi THPT loay hoay trong con mua cuc lon o Sai Gon
Đây là năm đầu tiên các địa phương chủ trì kỳ thi mà kết quả của kỳ thi vừa dùng để xét tốt nghiệp THPT, vừa để xét tuyển vào đại học, vì vậy, các em khá lo lắng. Em Trần Thế Bảo, hội đồng thi Võ Trường Toản cho biết: “Em khá tự tin vào một số môn dùng để “chọi” như vật lý, sinh học, nhưng nếu thi chung thì em lo rằng những câu phân loại thí sinh sẽ giảm đi. Trong khi những môn khác có thể em không bằng các bạn”.
Thi sinh thi THPT loay hoay trong con mua cuc lon o Sai Gon
Thí sinh Trương Thị Hoàng, hội đồng thi Lê Quý Đôn nói: “Từ học kỳ 2 lớp 11 em đã đi học luyện theo hình thức thi cũ, đến sau này mới biết đổi quy chế, thi theo hướng khác nên em hơi lo. Tuy thầy cô đã động viên, nhưng thực sự em vẫn chưa an tâm lắm”.
Thi sinh thi THPT loay hoay trong con mua cuc lon o Sai Gon
Sau thời gian làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi, các thí sinh được ra về nhưng bất ngờ gặp cơn mưa cực lớn trên diện rộng ở TP.HCM nên không rời trường được, phải đứng chờ nhiều giờ.
Thi sinh thi THPT loay hoay trong con mua cuc lon o Sai Gon
Nhiều thí sinh dù xống đến bãi xe nhưng do mưa quá lớn, phải núp mưa dưới những khoảng trống nhỏ ở sân trường.
Thi sinh thi THPT loay hoay trong con mua cuc lon o Sai Gon
Nhiều bạn phải cùng chia sẻ chiếc áo mưa để ra bãi xe.
Thi sinh thi THPT loay hoay trong con mua cuc lon o Sai Gon
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, các sinh viên tình nguyện phải dùng dù đưa thí sinh ra bãi lấy xe.
Thi sinh thi THPT loay hoay trong con mua cuc lon o Sai Gon
Theo ghi nhận, cơn mưa chiều 21/6 kéo dài gần 2 giờ khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, các thí sinh tham dự kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh phải tìm cách về nhà dưới sự giúp đỡ của các bạn sinh viên tình nguyện.
Thi sinh thi THPT loay hoay trong con mua cuc lon o Sai Gon
Ngày mai, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên với hai môn Ngữ văn (sáng) và Toán (chiều).

Phạm An - Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI