Xả súng gần lễ đường ở New Zealand làm ít nhất 49 người thiệt mạng

15/03/2019 - 10:13

PNO - Cảnh sát yêu cầu người dân khu vực trung tâm thành phố Christchurch ở trong nhà, tránh ra ngoài sau vụ xả súng.

Đến thời điểm này, đã có 49 người thiệt mạng trong vụ xả súng gần lễ đường ở thành phố Christchurch, New Zealand.

Xa sung gan le duong o New Zealand lam it nhat 49 nguoi thiet mang
Tay súng "Brenton" trực tiếp cuộc tấn công lên Twitter như một trò chơi bạo lực.
Xa sung gan le duong o New Zealand lam it nhat 49 nguoi thiet mang
"Brenton" ghi tên những người được cho là đồng phạm trên băng đạn.
Xa sung gan le duong o New Zealand lam it nhat 49 nguoi thiet mang
Một thanh niên có mặt tại hiện trường ở Christchurch với vết máu trên quần áo.

Trước đó, dù cảnh sát chưa đưa ra số nạn nhân cụ thể, các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng súng gần khu vực lễ đường, với ít nhất 3 nạn nhân bị thương nặng.

Xa sung gan le duong o New Zealand lam it nhat 49 nguoi thiet mang
Cảnh sát phong tỏa khu vực lễ đường.

Trong khi đó, kênh Radio New Zealand dẫn lời một nhân chứng tại lễ đường, nói rằng sau nhiều tiếng súng, có ít nhất 4 người ngã xuống và "máu ở khắp mọi nơi".

Anh Len Peneha kể rằng anh trông một người đàn ông bận áo đen đi vào lễ đường Masjid Al Noor ở gần công viên Hagley. Sau đó nhiều tiếng súng nổ vang lên và mọi người chạy trốn trong sợ hãi.

Ngoài ra, theo truyền thông địa phương, cảnh sát cũng phong tỏa một lễ dường khác ở khu ngoại ô Linwood sau vụ việc.

Xa sung gan le duong o New Zealand lam it nhat 49 nguoi thiet mang
Nhân viên cứu hộ đưa các nạn nhân tới bệnh viện.

Hiện tất cả trường học và trụ sở hành chính tại Christchurch đều được lệnh đóng cửa.

Cảnh sát khuyến cáo người dân nên ở trong nhà và đóng cửa các trường học, cơ sở hành chính tại Christchurch.

Vụ xả súng xảy ra vào lúc 1g40 chiều ngày thứ Sáu 15/3 (giờ địa phương) gần một lễ đường.

Bảo Tùng (Theo NBC, CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI