Tháo dỡ mái che chiếm vỉa hè: Quận phạt, Saigon Center 'gật đầu'

24/03/2017 - 12:46

PNO - Mái che chiếm vỉa hè của tòa nhà Saigon Center đã hết hạn 3 tháng, chính quyền đã thông báo tự tháo dỡ 3 lần nhưng không khắc phục nên ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu đoàn công tác cưỡng chế, tháo dỡ...

Sáng 24/3, Phó chủ tịch UBND quận 1- Đoàn Ngọc Hải tiếp tục dẫn đầu đoàn công tác liên ngành trật tự đô thị, thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông… xuống đường “giành” lại vỉa hè cho người đi bộ.

Thao do mai che chiem via he: Quan phat, Saigon Center 'gat dau'
Ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục dẫn đầu đoàn công tác liên ngành trật tự đô thị, thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông… xuống đường “giành” lại vỉa hè cho người đi bộ.

Đến đoạn trước tòa nhà Saigon Center số 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P. Bến Nghé), ông Hải yêu cầu đoàn kiểm tra thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ khung mái che kiên cố lấn chiếm vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa,

Theo ông Hải, trong quá trình thi công tòa nhà Saigon Centre, phía chủ đầu tư xin ý kiến của Sở Xây dựng, UBND quận 1 để làm mái che công trình khung thép kiên cố dựng trên vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông. Do đó, quận 1 mới cấp tạm đến ngày 29/12/2016 với diện tích dài 25,56m rộng 3,4m với 8 cột thép cao 3m.

Thao do mai che chiem via he: Quan phat, Saigon Center 'gat dau'
Ông Hải yêu cầu cưỡng chế, tháo dỡ phần mái che lấn chiếm vỉa hè của tòa nhà Saigon Center

“Hiện nay công trình đã thi công xong rồi. Thời hạn cho sử dụng tạm đất để làm mái che cũng hết. 3 tháng nay chính quyền cũng ra thông báo nhắc nhở 3 lần nhưng phía chủ đầu tư vẫn thờ ơ. Do đó, phía chính quyền quận thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ”- ông Hải lý giải và cho biết chi phí tháo dỡ 50 triệu đồng sẽ do nhà đầu tư chịu bên cạnh đó chính quyền quận 1 xử phạt 8 triệu đồng.

Thao do mai che chiem via he: Quan phat, Saigon Center 'gat dau'
Toàn bộ chi phí tháo dỡ 50 triệu sẽ do chủ đầu tư chịu

Đại diện tòa nhà cho biết, mái che được lắp để bảo vệ người đi bộ bên dưới, che chắn vật liệu thi công từ trên rơi xuống. "Cái này chúng tôi có xin phép Sở Giao thông, nhưng vừa hết hạn. Giờ chính quyền xử phạt thì chúng tôi chấp nhận", người này nói.

Tiếp đó, đoàn có mặt trên đường Phạm Hồng Thái (P. Bến Thành), tại đây ông Hải chỉ đạo đoàn kiểm tra xử phạt hàng loạt ô tô. Trong  đó, có phương tiện bị niêm phong, cẩu đi.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI