Thành lập lực lượng lật đổ chính quyền, 5 người bị phạt án tù nặng

05/10/2018 - 17:15

PNO - Khi các đối tượng đang làm lễ ra mắt tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân thì bị công an vô hiệu hóa, bắt quả tang.

Ngày 5/10, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Vịnh (SN 1967, quê Hải Dương) 15 năm tù; Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1977, quê Ninh Bình) 13 năm tù; Từ Công Nghĩa (SN 1993, quê Ninh Thuận) 10 năm tù; Nguyễn Văn Đức Độ (SN 1975, quê Thừa Thiên-Huế) 11 năm tù và Phan Trung (SN 1978, quê Lâm Đồng) 8 năm tù về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Ngoài mức án tù nặng, tất cả các bị cáo còn bị quản thúc thời gian 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Thanh lap luc luong lat do chinh quyen, 5 nguoi bi phat an tu nangBị cáo Hoàn (hàng đầu) tại tòa
 

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM xác định, quần chúng tố giác trên mạng facebook có một số đối tượng thường đăng bài với nội dung ảnh hưởng đến an ninh chính trị nên Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, lực lượng công an phát hiện Hoàn và Vịnh cùng nhiều người khác thường xuyên gặp gỡ, trao đổi trên facebook. Nội dung trao đổi thể hiện các đối tượng kêu gọi thành lập tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân mang tên “Liên minh dân tộc Việt Nam”.

Thanh lap luc luong lat do chinh quyen, 5 nguoi bi phat an tu nangBị cáo Từ Công Nghĩa
 

Ngày 6-11-2016, khi Vịnh cùng đồng bọn đang làm lễ ra mắt tổ chức “Liên minh dân tộc Việt Nam” tại nhà thờ Phú Trung (quận Tân Bình, TP HCM) thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Kết luận của VKSND TP.HCM, đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do 5 bị cáo thực hiện. Hoạt động phạm tội của các bị cáo có tổ chức chặt chẽ, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, lôi kéo tập hợp lực lượng hình thành tổ chức chính trị phản động "Liên minh dân tộc Việt Nam". Việc này nhằm mục đích hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân.

Thanh lap luc luong lat do chinh quyen, 5 nguoi bi phat an tu nangBị cáo Lưu Văn Vịnh
 

Theo đó, Lưu Văn Vịnh đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu nhằm lôi kéo, kích động và phát triển lực lượng thành lập tổ chức. Chính Lưu Văn Vịnh là người đề ra mục tiêu, đường lối hoạt động cho tổ chức, vận động lôi kéo người vào tổ chức.

Các bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức tích cực cho Vịnh trong việc phát triển lực lượng, lôi kéo người khác tham gia. Hoàn và Trung đóng vai trò cố vấn đã giúp sức tích cực cho Vịnh trong việc thành lập, định hướng mở rộng tổ chức, vận động tài chính.

Bị cáo Nghĩa phụ trách quân sự đã tích cực giúp Vịnh, Hoàn trong hoạt động thành lập tổ chức, vận động lôi kéo người vào tổ chức và chuẩn bị nhân sự thành lập tổ chức. Trong khi đó, Độ đóng vai trò phó chủ tịch tổ chức đã củng cố niềm tin, động viên người khác cùng tham gia nhằm chống phá, lật đổ chính quyền nhân dân.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI