Tài xế Go-Viet 'đình công' vì phải 'cày' gấp 4 lần bình thường mới sống được

18/07/2019 - 14:52

PNO - Hơn 1.000 tài xế Go-Viet bày tỏ sự bất bình với chính sách mới khiến họ phải làm việc gấp 4 lần bình thường. Ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Trương Định bỗng rực sắc đỏ.

Sáng 18/7, hàng trăm tài xế  Go-Viet đã tập trung trước trụ sở công ty ở ngã tư Trương Định - Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TP.HCM) để phản đối sự thay đổi trong chính sách với tài xế.

Anh Nguyễn Văn Thanh - 24 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang, làm cho Go-Viet hơn 1 năm nay - cho biết, sự thay đổi chính sách của công ty đã khiến cho anh em phải "cày "gấp 3-4 lần bình thường mới sống được.

Tai xe Go-Viet 'dinh cong' vi phai 'cay' gap 4 lan binh thuong moi song duoc
Hơn 1.000 tài xế Go-Viet tập trung trước trụ sở Công ty Go-Viet

Cụ thể, từ 0g hôm nay, Go-Viet yêu cầu tài xế phải chạy đủ 80 điểm thay cho 28 điểm trước đây, mới nhận được 240.000 đồng.

Với mức điểm thưởng mới này, tài xế phải chạy cật lực vẫn chưa chắc đạt được.

Tai xe Go-Viet 'dinh cong' vi phai 'cay' gap 4 lan binh thuong moi song duoc
Các tài xế cho biết, phải cày gấp 3-4 lần bình thường, mới mong có thu nhập như cũ

Anh Nguyễn Văn An - 33 tuổi, ở quận 6, TP.HCM - cho biết, phía Go-Viet giải thích: Hà Nội tăng điểm thưởng được thì ở TP.HCM cũng tăng được. Anh An nói: “Nếu nói như vậy thì giám đốc Go-Viet thử chạy xe đi. Ngay cả anh em Go-Viet ở phía Nam ra Bắc chạy cũng không được”.

Chưa kể, chính sách mới được áp dụng chỉ sau 1 ngày thông báo qua email.

Tai xe Go-Viet 'dinh cong' vi phai 'cay' gap 4 lan binh thuong moi song duoc
Tài xế Grab hỏi han, chia sẻ với tài xế Go-Viet

Anh Nguyễn Văn An yêu cầu Go-Viet gặp anh em đối thoại, quay về với chính sách cũ.

Ước tính, có hơn 1.000 tài xế Go-Viet tham gia đình công. Lực lượng áo đỏ để xe trên vỉa hè, không gây ách tắc giao thông. Ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Trương Định bỗng rực sắc đỏ.

Tai xe Go-Viet 'dinh cong' vi phai 'cay' gap 4 lan binh thuong moi song duoc
Ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Trương Định rực một sắc đỏ

Khi nghe đại diện tòa nhà - nơi Go-Viet thuê làm trụ sở - thông báo sẽ có Liên đoàn Lao động TP.HCM xuống gặp gỡ, các tài xế Go-Viet lập tức vỗ tay hoan hô.

Họ tiếp tục chờ đợi. Tính đến 14g chiều 18/7, vẫn chưa có đại diện của Go-Viet ra tiếp xúc với họ.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI