Tá hỏa phát hiện hơn 4.000 gốc keo 2 năm tuổi bị kẻ xấu chặt hạ

29/10/2019 - 10:10

PNO - Lên thăm rẫy, người dân tá hỏa phát hiện hơn 4.000 gốc keo lá tràm đã 2 năm tuổi bị chặt hạ.

Ngày 29/10, Công an huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) xác nhận đang vào cuộc điều tra vụ việc trên.

Ta hoa phat hien hon 4.000 góc keo 2 nam tuỏi bi ke xáu chạt hạ
Hiện trường vụ kẻ xấu chặt hạ những gốc keo 2 năm tuổi

Trước đó, bà Trương Thị Kỷ (36 tuổi) và bà Trương Thị Ánh Ngọc (38 tuổi, cùng trú thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) cho biết khoảng 14 giờ ngày 24/10, họ lên thăm rừng keo thì phát hiện sự việc trên.

Dấu vết chặt hạ cho thấy kẻ xấu khả năng đã dùng rựa chặt keo từ 1, 2 ngày trước đó. Hai nạn nhân cũng cho hay với số lượng cây lớn như vậy, có thể đây là hành động của một nhóm người chứ không phải của một cá nhân đơn lẻ.

Trước đó, kẻ xấu cũng đã chặt, nhổ của bà Ngọc hơn 1.000 cây keo trồng khoảng từ 1 đến 7 tháng tuổi ở khu vực rừng lân cận.

Ta hoa phat hien hon 4.000 góc keo 2 nam tuỏi bi ke xáu chạt hạ
Số keo bị chặt hạ gần 2 năm tuổi

Thông tin ban đầu cho hay, khu vực keo bị chặt hạ nằm tại tiểu khu 579 thuộc khu núi Dương Thùng (thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc), thuộc quản lý của UBND xã Tam Lộc.

Năm 2017, bà Kỷ, bà Ngọc và một hộ dân khác làm đơn xin giao khoán bảo vệ hơn 20 ha đất rừng với mục đích bảo vệ rừng và sản xuất dưới tán rừng. Tam Lộc cũng là địa phương từng nổi lên nhiều vụ việc nóng liên quan tranh chấp đất rừng.

Hạ Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI